Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021 | 15:35

Xử phạt hơn 1.000 tỷ đồng liên quan đến công tác PCCC

Trong tháng 11/2021, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1.000 tỷ đồng liên quan đến việc vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đáng nói sau khi bị phạt công tác khắc phục hậu quả của chủ đầu tư vẫn còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân cháy đa phần từ sự cố thiết bị điện

Theo thông cáo của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trong tháng 11/2021, toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy và 179 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác, làm chết 2 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,99 tỷ đồng. Xảy ra 1 vụ nổ, làm 1 người chết.

So với tháng 10/2021, số vụ cháy và sự cố cháy giảm 13 vụ, giảm 8,9%; số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương tăng 8 người (13/5 người); thiệt hại về tài sản giảm 6,58 tỷ đồng, giảm 56,8%.

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy và sự cố cháy giảm 91 vụ, giảm 40,8%; số người chết giảm 8 người (2/10); số người bị thương tăng 1 người (13/12); thiệt hại về tài sản giảm 91,27 tỷ đồng, giảm 94,8%.

20211207102930-13muc-phi-bao-hiem-chay-no-bat-buoc.jpg
Xử phạt hơn 1.000 tỷ đồng liên quan đến công tác PCCC

 

Về nguyên nhân các vụ cháy, sự cố: Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 50/132 vụ (chiếm 37,8%), trong đó: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 40 vụ (chiếm 30,3%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 7 vụ (chiếm 5,3%); do vi phạm quy định an toàn PCCC 02 vụ (chiếm 1,55%); do nguyên nhân khác 1 vụ (chiếm 0,75%). Đang tiếp tục điều tra 82/132 vụ (chiếm 62,12%). Về nguyên nhân xảy ra các vụ sự cố chủ yếu do sự cố thiết bị điện, sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do đốt cỏ, rác.

Trong tháng 11/2021, cháy xảy ra tập trung trong khu dân cư, hộ gia đình (46/132 vụ, chiếm 34,8%). Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; điển hình, ngày 8/11/2021 xảy ra cháy tại Công ty TNHH đồ gỗ Danh Ích (khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), làm 3 người bị thương; về tài sản làm cháy khoảng 5.000m2 nhà xưởng của cơ sở; ngày 21/10/2021, xảy ra cháy tại xưởng thuộc Công ty TNHH TM&DV xuất nhập khẩu ALP (xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội), làm cháy khoảng 1.500m2 nhà xưởng của cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 592 lượt phương tiện và 4.114 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 109/132 vụ cháy (chiếm 82,57%); xuất 99 lượt phương tiện và 572 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 55/179 vụ sự cố (chiếm 30,72%); xuất 173 lượt phương tiện và 975 lượt CBCS trực tiếp tham gia 86 vụ CNCH; trực tiếp tổ chức cứu được 32 người; tìm được 34 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; hướng dẫn và di chuyển 460 người dân bị kẹt trong mưa lũ đến nơi an toàn; qua đó công tác cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời cứu và hướng dẫn nhiều người dân thoát nạn do bị mưa, lũ, ngập cô lập; đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được 31 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn; cứu và bảo vệ 49 ngôi nhà và công trình, tài sản cứu được ước tính thành tiền khoảng 200,1 tỷ đồng.

Số vụ cháy và sự cố cháy do lực lượng tại chỗ dập tắt là 23/132 vụ cháy (chiếm 17,43%) và 124/179 (chiếm 69,28%) vụ sự cố.

Tháng 11/2021, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; đã xây dựng và đăng phát 2.247 phóng sự; 579 tin bài; phát hành 41.871 tờ rơi, tài liệu, khuyến cáo; tuyên truyền lưu động 12.768 lượt; tổ chức 1.117 buổi tuyên truyền miệng thu hút 34.648 lượt người nghe; tổ chức 819 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH với 35.457 học viên; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 6.495 người; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 12.460 lượt cơ sở.

Lập 12.460 biên bản kiểm tra; phát hiện 9.776 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 443 trường hợp với số tiền phạt là 1.089 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 44 trường hợp và đình chỉ hoạt động 14 trường hợp; sơ kết 7 tháng thực hiện hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết.

Vẫn còn tình trạng chủ đầu tư chây ì công tác PCCC

Thời gian qua cư dân tại dự án Thăng Long Victory (Tòa T3 và T4 lấy tên Cụm tòa nhà Thăng Long Capital) – Khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc do hàng loạt bất cập không được giải quyết.

Nhiều cư dân cho biết, tầng thượng tòa nhà T1 và T2 được chủ đầu tư “hô biến” thành các căn hộ để bán. Tầng thương mại cũng được chủ đầu tư tận dụng để bán cho người dân làm nhà ở, sai với thiết kế ban đầu.

"Thanh tra Bộ Xây dựng từng vào cuộc xử lý sai phạm tại dự án này, nhưng không hiểu vì sao tầng thượng và tầng thương mại vẫn được “biến” thành các căn hộ bán. Tôi cũng không hiểu sao họ làm sai hết như vậy nhưng vẫn được cấp nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đưa dân vào ở.

 

photo_1080361721_dji.jpg
Dự án Thăng Long Victory

 

Đến nay, một số tầng vẫn ngang nhiên sử dụng sai công năng. Tầng thượng họ tự làm luôn thành căn penhouse, giờ vẫn có hộ dân sống" - anh T.D, cư dân tòa nhà T1 bức xúc.

Người dân cho biết, năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với số tiền 45 triệu đồng và Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Phúc Hà với số tiền lên tới hơn 1 tỉ đồng là số tiền thu lời bất hợp pháp từ việc xây dựng và sử dụng sai công năng so với quy hoạch được phê duyệt tại công trình nhà ở cao tầng T1 và T2 Dự án Thăng Long Victory.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Công ty Phúc Hà thuê đơn vị tư vấn kiểm định kết cấu đối với bộ phận công trình xây dựng và sử dụng sai công năng; báo cáo các cơ quan chức năng để thực hiện nghiệm thu PCCC và kiểm tra trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật; chỉ đưa cư dân vào sử dụng khi đảm bảo điều kiện về PCCC và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Dù quyết định xử phạt của Bộ Xây dựng đã ban hành được 5 năm, tuy nhiên cư dân tại dự án bày tỏ sự bức xúc vì đến nay những sai phạm của chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà) vẫn còn hiện hữu.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Minh - Phó phòng quản trị kinh doanh (Tập đoàn Phúc Hà) thừa nhận nhiều sai phạm và khẳng định đã tiến hành nộp phạt theo quyết định của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên công tác khắc phục hậu quả chưa được thực hiện nghiêm, chủ đầu tư vẫn đang cho thuê sai công năng.

"Chúng tôi cho thuê sai công năng. Vì khó khăn nên công ty sử dụng những tầng văn phòng để cho thuê, hiện tại người ta đang ở. Tầng 26 bản chất là cái tum để chống nóng cho căn hộ ở dưới. Có quyết định xử phạt hơn 1 tỉ và chúng tôi đã nộp phạt. Tầng 1 và tầng 2 chủ đầu tư trả lại cho ban quản trị, cư dân". 

Đáng nói, "cái tum" chống nóng của chủ đầu tư hiện đang được cho thuê. Và dù việc khắc phục hậu quả chưa đảm bảo, nhiều căn hộ sử dụng sai công năng, những căn penhouse vẫn sừng sững như thách thức pháp luật nhưng người dân không hiểu vì sao dự án vẫn được nghiệm thu PCCC. 

Phía chủ đầu tư nhận định, phần xây dựng trên tầng 26 không ảnh hưởng đến hệ thống phòng cháy chữa cháy và chỉ cho thuê. Nhưng việc đảm bảo an toàn cho người sống ở tầng nhà cơi nới khi xảy ra sự cố, hỏa hoạn không được nhắc tới.

Chủ đầu tư chưa hoàn thiện PCCC, hàng nghìn hộ dân không được cấp “sổ hồng”

Theo UBND TP.Hà Nội hiện nay khu chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư vẫn chưa khắc phục các sai phạm và hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai...

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại chung cư HH, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trước kiến nghị của cử tri, UBND TP.Hà Nội cho biết, đối với những sai phạm tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố đã được Thanh tra TP kết luận tại nội dung Kết luận số 2344 ngày 10/8/2016.

 

photo1638866122308-16388661223892045750647.jpg
Khu chung cư HH Linh Đàm

 

Theo đó, chủ đầu tư dự án đã không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định; Không tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý như: thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Chưa nộp đầy đủ nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; Chưa được cấp phép xây dựng đã tiến hành khởi công xây dựng công trình. Xây dựng vi phạm quy hoạch gây hậu quả nghiêm trọng như tăng chiều cao công trình, tăng hệ số sử dụng đất, chuyển đổi công năng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành chung cư nhà ở với mật độ dày đặc, thiết kế căn hộ diện tích nhỏ, xây tăng số lượng căn hộ, không đảm bảo điều kiện an toàn về công trình xây dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) không tuân thủ theo quy định của pháp luật nhưng đã giao dịch bán các căn hộ cho người dân vào ở không đảm bảo an toàn cho các hộ dân…

Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân khi mua bất động sản cũng như làm thủ tục xét cấp sổ đỏ, dễ dẫn đến tranh chấp khiến kiện phức tạp trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo UBND Thành phố, hiện nay, khu chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư vẫn chưa khắc phục các sai phạm và hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính và PCCC… Do đó, Sở Tài nguyên Môi trường (Sở TNMT) chưa có đủ cơ sở pháp lý để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án theo quy định.

"Ngay sau khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính và PCCC… Sở TNMT sẽ tiến hành cấp ngay sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư theo quy định", UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top