Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016 | 12:13

17.824 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Đây là con số được Phòng Cảnh sát giao thông  đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP. Hồ Chí Minh tổng kết trong dịp triển khai lực lượng sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông từ ngày 16-11-2015 tới ngày 26-4-2016.

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, từ tháng 10-2004, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh. Đây là một giải pháp mang tính đột phá có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến ý thức của người tham gia giao thông, gúp cho lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát được lưu lượng phương tiện và tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường, đồng thời từng bước hiện đại hoá việc giám sát xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng PC67 Công an TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ra quân

Tại buổi lễ ra quân sau buổi tổng kết, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, nhấn mạnh: “Việc bố trí các Tổ Công tác thuộc Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng camera di động ghi nhận các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; sau đó tiến hành in bản ảnh, hoàn tất hồ sơ phiếu báo xác định hành vi vi phạm, gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện vi phạm thông qua Công an phường, xã, thị trấn, nơi chủ phương tiện cư trú để yêu cầu chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở Cảnh sát giao thông để giải quyết. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera lắp đặt cố định tại các giao lộ và đặc biệt là 3 hệ thống ghi hình đo tốc độ tự động, hình ảnh vi phạm ghi nhận được sẽ truyền về máy chủ tại Trung tâm điều khiển giao thông để kiểm soát; Trung tâm sẽ truyền dữ liệu về máy tính xách tay của Tổ Tuần tra kiểm soát công khai để dừng phương tiện kiểm soát, xử lý vi phạm”.

Cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ ra quân

Trong năm 2014, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt còn thành lập Tổ Công tác Chuyên đề 414 vừa thực hiện phối hợp xử lý ngay các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, vừa tra cứu để phát hiện, truy nguyên các phương tiện có vi phạm qua hình ảnh trước đó nhưng chưa thực hiện quyết định xử phạt, để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp phạt. Theo đó, cảnh sát giao thông đã xử phạt 17.824 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước gần 6,2 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý vi phạm

Với mục tiêu duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2016 và trước mắt là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4-2016, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt sẽ triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh như việc tăng cường thêm 16 tổ Công tác thuộc các đơn vị trực thuộc Phòng sử dụng camera di động ghi nhận các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường phức tạp thuộc địa bàn đơn vị đảm trách. Nhân rộng mô hình xử phạt nóng thông qua việc tăng cường bố trí 32 tổ Tuần tra kiểm soát thuộc các đơn vị trực thuộc Phòng sử dụng camera di động ghi nhận các hành vi vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành lập biên bản đối với người vi phạm

Để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả, PC67 đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về quy trình xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh, kỹ năng sử dụng các thiết bị ghi nhận hình ảnh, cách thức xử lý các tình huống khi gặp phải sự phản ứng, chống đối của người vi phạm nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

Ngay sau lễ ra quân, ghi nhận tại Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, Công an TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi hình ảnh vi phạm đã tiến hành lập biên bản nhiều trường hợp xe vi phạm chủ yếu với các lỗi dừng đỗ phương tiện trái phép, đi sai làn đường...

                           Lại Hùng     

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top