Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017 | 4:45

51 giáo viên bức xúc vì bị chấm dứt hợp đồng lao động

Phú Yên: Trong mấy ngày qua, 51 giáo viên giảng dạy các bậc tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) thật sự bức xúc vì bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) khi năm học mới đang đến gần.

Tại cuộc gặp gỡ 51 giáo viên bị chấm dứt HĐLĐ ngày 9-8, UBND huyện Tây Hòa cho biết, trong số 51 giáo viên thôi hợp đồng có 35 trường hợp hết thời hạn hợp đồng từ ngày 4/9/2017 và 16 trường hợp hết thời hạn từ ngày 31/1/2018. Tất cả hợp đồng đều là có thời hạn. Ngoài việc cắt giảm 130 biên chế sự nghiệp giáo dục trong ba năm (2016-2018) theo chỉ đạo của Sở Nội vụ và UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tây Hòa còn phải chấm dứt giảng dạy đối với giáo viên HĐLĐ vì thực trạng giáo viên thừa, số lượng học sinh và trường lớp giảm.

Bà Trương Thị Dân, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa cho biết, đến thời điểm này số lượng giáo viên biên chế đã đủ, nên phải chấm dứt HĐLĐ đối với 51 giáo viên theo chỉ đạo của tỉnh và huyện về tinh giảm biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Nếu không chấm dứt HĐLĐ thì Phòng GĐ-ĐT huyện Tây Hòa không có nguồn kinh phí nào chi trả tiền lương.

* Ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả, cho biết, Bộ GTVT đã thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư sẽ thông xe toàn tuyến dự án hầm đường bộ qua đèo Cả vào ngày 21/8/2017 sẽ đưa vào vận hành, cho xe qua hầm miễn phí đến ngày 3/9/2017.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả có chiều dài 13,4 km từ lý trình Km 1.353+150 QL1 (Phú Yên) đến lý trình Km 1.374+525 QL1 (Khánh Hòa), gồm 2 hầm Cổ Mã và đèo Cả.

* Đắk Nông: Liên quan tới việc chặt hạ, dọn dẹp hơn 60 gốc thông tại khu vực liền kề Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn thừa nhận sai sót thuộc về đơn vị chủ đầu tư.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’Long, tổng số thông bị chặt phá tại diện tích nêu trên là 63 gốc, trên diện tích gần 800 mét vuông, tại lô 5, khoảnh 6, tiểu khu 1659, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long.

Theo ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long, việc chặt hạ rừng thông như trên là sai quy định, UBND huyện sẽ triệu tập các bên liên quan để kiểm tra, chấn chính, xử lý theo đúng các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc chặt hạ, thu gom, xử lý số gỗ thông. Mặc dù khu đất vừa bị chặt hạ thông đã được quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa xã hội nhưng việc chưa xin phép đã tiến hành dọn dẹp thông, xây phòng học là sai quy định.

* Gia Lai: Công an TX.An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ chiếc ô tô loại 12 chỗ cùng tang vật là 179 lóng gỗ không rõ nguồn gốc.

Lực lượng CSGT tiến hành tạm giữ tang vật để điều tra, làm rõ

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/8/2017, trên quốc lộ 19, đoạn qua phường An Phú, thị xã An Khê, quá trình tuần tra lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô mang BKS 77H-5507 vận chuyển 179 lóng gỗ căm xe (nhóm III). Tài xế điều khiển phương tiện tên Văn Thanh Khôi (SN 1990, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không có bằng lái xe, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Sau đó, lực lượng CSGT tiến hành tạm giữ đưa người và tang vật về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

* Lâm Đồng: Thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra tình trạng "cò" bán hàng đặc làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Để chấn chỉnh tình trạng này, trong đợt cao điểm xử lý vừa qua, Công an TP.Đà Lạt đã nắm bắt được 62 đối tượng “cò” và thông báo về cho địa phương giáo dục, quản lý. Phát hiện xử lý 39 đối tượng tiếp thị dưới dạng “cò”, tạm giữ 31 phương tiện do đối tượng sử dụng trong quá trình đeo bám theo du khách để mời chào, chèo kéo mua hàng...

Theo ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, liên tục, không buông lỏng, UBND TP. Đà Lạt giao Công an thành phố trên cơ sở xác định 8 cơ sở còn sử dụng loại hình “cò”, có biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm, thu hồi giấy phép kinh doanh nếu cần thiết. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, xử lý 34 đối tượng hoạt động “cò”, đặc biệt là các băng nhóm.

* Đắk Lắk: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi mắc sốt xuất huyết.

Bệnh nhi là bé gái con chị Chinh ở thôn Thanh Tâm, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị nhiễm trùng sơ sinh, theo dõi sốt xuất huyết Dengue. Cộng thêm tiền sử bệnh nhi có mẹ bị sốt trước và sau khi sinh, hiện đang điều trị sốt xuất huyết ngày thứ 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành làm test Dengue NS1 (xét nghiệm nhằm phát hiện kháng nguyên vi rút gây bệnh sốt xuất huyết Dengue trong máu) và cho kết quả dương tính. Hiện sức khỏe của cháu bé tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Quốc Hùng (tổng hợp)

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top