Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 7 năm 2018 | 16:15

63 tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia

Điểm thi năm nay thấp hơn hẳn năm ngoái, cả nước có 477 điểm 10, trong đó Giáo dục công dân là 308, Toán chỉ có 2 điểm tuyệt đối.

Từ 0h hôm nay, các tỉnh thành bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Cả nước có hai điểm 10 môn toán

Năm nay cả nước chỉ có 477 điểm 10, trong khi năm trước là hơn 4.235. Trừ môn Giáo dục công dân trắc nghiệm có tới 308 điểm 10, các môn con lại đều rất ít, riêng Ngữ văn không có.

Nguyễn Trần Công Đạt (THPT Trần Phú, TP. HCM) và Hoàng Đức Thuận (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là hai thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. 

 

Trong danh sách thí sinh có điểm thi THPT các môn đồng đều cao, Trần Ngọc Diệp (Sơn La) là người duy nhất được hai điểm 10 môn Sử và tiếng Anh. Ba môn thi còn lại của em là Toán 9,6; Ngữ văn 9 và Địa lý 8,25. Tổng điểm khối D (Toán - Văn - Anh) của Diệp là 28,6; khối C (Văn - Sử - Địa) là 27,25.

Ở khối B (Toán - Hoá - Sinh), thí sinh Lê Bá Hoàng (Phú Thọ) hiện dẫn đầu cả nước với 29,55 điểm. Kết quả từng môn của em lần lượt là 9,8; 10 và 9,75.

Ở khối A (Toán - Lý - Hóa), thí sinh Vương Xuân Hoàng (Bắc Ninh) tạm dẫn đầu cả nước với 29,05 điểm. Kết quả từng môn nam sinh này đạt được là 9,8 Toán; 9,5 Vật lý và 9,75 Hóa học. 

Điểm thi Sử và tiếng Anh của Khánh Hòa rất thấp

Khánh Hòa có 13.335 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia. Tỷ lệ các môn thi có số điểm đạt trên trung bình lần lượt là: Giáo dục công dân 95,59%; Ngữ văn 66,31%; Địa lý 65,62%; Toán 53,29%; Vật lý 49,52%; Hóa học 42,81%.

Ba môn có tỷ lệ điểm thi trên trung bình thấp lần lượt là Sinh học 31,82%; tiếng Anh 25,78% và Lịch sử chiếm 12,17%.

Toàn tỉnh có ba điểm 10 môn Giáo dục công dân. Điểm thi môn Toán cao nhất là 9,2; Ngữ văn 9,5; Hóa học 9,5; tiếng Anh 9,8; Địa lý 9,25.

Địa phương này có 49 điểm liệt (từ 0 đến dưới 1), trong đó Ngoại ngữ 16, Ngữ văn 7, Toán 8, Hóa học 6, Lịch sử 8. 

Thí sinh Khánh Hòa trao đổi bài sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Xuân Ngọc.

Thí sinh Khánh Hòa trao đổi bài sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Xuân Ngọc.

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 của hơn 78.000 thí sinh. Với khoảng 28.000 em dự thi môn Sử, có 80,9% bài bị điểm dưới trung bình; 19,1% đạt điểm trên trung bình.

Môn Toán với hơn 77.000 thí sinh chỉ có một điểm 10. Số đạt điểm trên trung bình hơn 69%; đạt điểm giỏi gần 1,3%.

Với 78.000 thí sinh dự thi, môn Văn có 5 bài đạt 9 điểm, không có điểm 10. Môn Ngoại ngữ với hơn 69.000 em dự thi, không có bài đạt điểm tuyệt đối; hơn 49% bài đạt điểm trên trung bình, số đạt điểm giỏi hơn 7,8%.

Nghệ An 4 thí sinh 9,75 điểm môn Sử

Tỉnh Nghệ An có hơn 30.600 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia. Theo kết quả do Sở Giáo dục công bố sáng nay, tỉnh không có điểm 10 môn Toán. Thí sinh đạt điểm cao nhất là Phạm Quốc Huy với 9,6 điểm. 10 em khác đạt 9,2 điểm. 

Môn Văn, thí đạt điểm cao nhất là Trần Thị Hằng với 9,75. Điểm 9 trở lên ở môn Văn có nhiều thí sinh. Môn Lịch sử có 4 điểm 9,75, gồm các em: Đậu Trần Ái Châu, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Thị Nga và Nguyễn Văn Chính.

Toàn tỉnh có 11 điểm 11 ở các môn Hóa (5), Địa lý (3), Giáo dục công dân (2)và tiếng Anh (1).

Đà Nẵng có 7 thí sinh đạt điểm 10

7h hôm nay, Cụm thi Sở Giáo dục Đà Nẵng công bố điểm thi THPT quốc gia của 11.280 thí sinh. Với môn Ngữ văn, toàn thành phố có 10.700 thí sinh dự thi, phổ điểm là 4-6, trong đó điểm 5 chiếm số lượng đông nhất với hơn 1.040 thí sinh.

Môn Toán có hơn 6.700 thí sinh trên 11.109 em dự thi đạt từ 4 đến 6,6. Điểm cao nhất thí sinh thành phố đạt được là 9,6 với một trường hợp và một em bị điểm 0.

Môn thi có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhất là Hóa học, với 4 thủ khoa. Biểu đồ phổ điểm môn Hóa cân bằng với đỉnh tháp là điểm 5 (287 em) và dải nhiều em đạt nhất là 3-6, chiếm 72,61%.

Lịch sử có phổ điểm thấp nhất với 89,97% thí sinh bị điểm dưới 5. Điểm cao nhất môn Lịch sử là 9,5, thấp nhất là 0,25. Thủ khoa môn Lịch sử là Phạm Nhật Tân (thí sinh tự do, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Hiền), với 9,5 điểm.

Ngoài 4 điểm 10 môn Hóa, thành phố có 2 em đạt điểm tuyệt đối môn Ngoại ngữ, một em ở môn Giáo dục công dân.

Sở Giáo dục Đà Nẵng đã công bố phổ điểm từ chiều qua để thí sinh tham khảo.

Phú Thọ công bố điểm thi đầu tiên

0h ngày 11/7, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ công bố điểm thi THPT quốc gia. Toàn tỉnh có hơn 13.000 thí sinh dự thi. Kết quả điểm các môn Sử, tiếng Anh chủ yếu ở ngưỡng 2-5, môn Toán là 4-6.

Thí sinh Hoàng Đức Thuận của THPT chuyên Hùng Vương có điểm khối A cao nhất tỉnh với 10 Toán, 9,5 Vật lý và 8,75 Hóa học. Thuận cũng là thí sinh duy nhất của Phú Thọ đạt điểm 10 môn Toán.

Lê Bá Hoàng, bạn học cùng lớp với Thuận, có tổng điểm khối B cao nhất tỉnh - 29,55. Kết quả từng môn trong tổ hợp Toán - Hoá - Sinh em đạt được lần lượt là 9,8; 10; 9,75. Hoàng cũng là thí sinh duy nhất của quê hương "đất Tổ" đạt điểm 10 môn Hóa học.

Giám đốc Sở Nguyễn Minh Tường cho rằng, kết quả này là đáng mừng khi năm nay đề thi THPT quốc gia môn Toán được đánh giá khó, phân hóa cao, nhiều giáo viên không giải được hết đề trong 90 phút. 

Bộ Giáo dục không công bố danh tính thí sinh  

Bộ Giáo dục thông báo từ 9h ngày 11/7 sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia của tất cả tỉnh thành. Nhằm bảo mật thông tin thí sinh, năm nay Bộ không công bố tên, ngày tháng năm sinh. Để tra cứu điểm thi, thí sinh chỉ cần nhập số báo danh gồm 8 ký tự.

Theo kết quả tổng hợp của một số địa phương, điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, không nhiều điểm 10, số lượng bị điểm liệt cũng giảm. TP HCM có 78.000 thí sinh dự thi môn Toán và chỉ một em được 10, trong khi năm ngoái có 10 em. Môn Ngoại ngữ có 20 em đạt điểm tuyệt đối, bằng 1/10 số lượng của năm 2017. Lịch sử, Địa lý, Hóa học đều có nhiều điểm tuyệt đối ở kỳ thi THPT quốc gia năm trước, nhưng năm nay không một thí sinh nào đạt.

Ghi nhận của các địa phương như Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Nam... đều cho thấy kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 không nhiều điểm 10.

Thí sinh Hà Nội dự thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Ngọc Thành

Thí sinh Hà Nội dự thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Ngọc Thành

Do năm nay đề thi các môn đều được đánh giá khó và phân loại hơn năm trước nên nhiều thí sinh dự đoán điểm sẽ thấp và lo lắng khả năng đỗ đại học. "Năm ngoái, khoa Kế toán của Học viện Ngân hàng lấy 23,25 điểm. Năm nay đề thi khó hơn, không biết trường có giảm điểm chuẩn không", Trịnh Kim Chi (Thanh Hóa) nói sau khi tính 3 môn khối D thấp hơn mức chuẩn năm ngoái của trường.

 

 

 

 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top