Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023 | 16:9

Đắk Lắk: Giá hồ tiêu tăng, nông dân phấn khởi

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên đang tăng từng ngày vào đúng thời điểm thu hoạch vụ tiêu 2023 mang lại nhiều kỳ vọng cho các họ nông dân, phần nào bù lại chi phí đầu vào tăng cao trong quá trình đầu tư vào cây tiêu.

Theo đánh giá của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu những tháng đầu năm 2023 tăng mạnh ngay cả khi đang trong vụ thu hoạch, nguồn cung dồi dào. Cụ thể, tính đến ngày 23/2, giá tiêu giao dịch quanh mức 65.000 – 67.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với hồi đầu năm. Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk giao dịch ở mức trên 65.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá tiêu tăng mạnh ngay cả trong giai đoạn thu hoạch một phần là do yếu tố lạm phát đang tăng cao. Đồng thời, Trung Quốc đang quay trở lại mua hàng từ Việt Nam sau thời gian đóng cửa để thực hiện chính sách Zero Covid. Đây là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn thứ hai của Việt Nam, với tỷ trọng khoảng 12%, đứng sau Mỹ (26%) và chủ yếu nhập khẩu qua đường tiểu ngạch.

Giá hồ tiêu ở Đắk Lắk đang có giá cao đem lại nhiều kỳ vọng cho người trồng

Giá hồ tiêu ở Đắk Lắk đang có giá cao đem lại nhiều kỳ vọng cho người trồng

Ngoài giá bán tăng, người dân trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng có một vụ mùa tăng cả về sản lượng lẫn chất lượng nhờ các biện pháp giảm giá thành như áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tự làm phân hữu cơ để bón cho cây tiêu, tưới nhỏ giọt...

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 31.000ha hồ tiêu, năng suất ước đạt 30 tạ/ha, sản lượng ước gần 80.000 tấn. Việc giá hồ tiêu liên tục giảm trong năm 2022 đã tác động không nhỏ đến việc đầu tư, chăm sóc của người nông dân đối với loại cây này. Đồng thời, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sâu bệnh, giá vật tư, phân, thuốc, nhân công vẫn ở mức cao cũng tác động tới lợi nhuận người nông dân. Giá tiêu đang khởi sắc ngay từ đầu vụ thu hoạch 2023 là tín hiệu tích cực để nông dân yên tâm đầu tư vào cây hồ tiêu phát triển bền vững.

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, Đắk Lắk đang phát triển sản xuất hồ tiêu trở thành ngành sản xuất hàng hóa tập trung, đủ điều kiện xuất khẩu trên thị trường thế giới. Đặc biệt, khi Đắk Lắk tham gia Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam” nông dân sẽ được nâng cao kiến thức canh tác và có sự liên kết hợp tác của doanh nghiệp trong ngành hồ tiêu sẽ tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của các nước nhập khẩu và gia tăng giá trị cho hạt tiêu Đắk Lắk, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Top