Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023 | 20:38

Diễn Châu chủ động phòng, chống hạn vụ hè thu

Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới và không để tình trạng thiếu nước xảy ra trên diện rộng, nông dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã chủ động trong việc phòng, chống hạn cho vụ hè thu.

Vụ hè thu năm 2023, toàn huyện Diễn Châu cơ cấu gần 11 nghìn ha, chủ lực vẫn là cây lúa với gần 8.000 ha. Trong đó, cơ cấu đến 6.000 ha giống lúa chất lượng cao. Với việc chuẩn bị chu đáo các giải pháp, Diễn Châu đã chủ động được nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ hè thu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với hạn hán.

Ngay từ đầu năm, huyện Diễn Châu đã xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể để ứng phó với hạn hán năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ tu sửa kênh mương, công trình, thiết bị cơ điện, nạo vét kênh dẫn, bể hút các trạm bơm, đảm bảo 100% công trình sẵn sàng vận hành phục vụ sản xuất. Với quan điểm tưới tiết kiệm, các HTX dịch vụ NN vận hành công trình tưới đảm bảo, bảo dưỡng máy móc, trạm bơm, nạo vét các kênh tưới, kênh tiêu để đảm báo tưới tiêu một cách chủ động.

Nông dân gieo mạ vụ hè thu. (Ảnh: THNA)

Ngành Nông nghiệp Diễn Châu nhận định, việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm 2023 sẽ gặp khó khăn do nguy cơ hạn hán, thiếu nước, có thể xảy ra sớm và diện rộng. Để chủ động được nguồn nước sản xuất, huyện đã rà soát tình hình nguồn nước. Đồng thời, lập phương án tưới chống hạn cho từng vùng, từng công trình, sẵn sàng thực hiện khi hạn hán, thiếu nước xảy ra.

Trước khi bước vào vụ hè thu, các địa phương đã kịp hoàn thành cải tạo, nâng cấp 15 km kênh trọng điểm phục vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện. Xí nghiệp thủy lợi Diễn Châu đã tiến hành tu bổ chữa nạo vét 7 tuyến kênh với chiều dài gần 30 km, đồng loạt được đưa vào vận hành cung cấp nước cho 21 xã gieo cấy vụ  hè thu. Cùng với đó 3 hồ lớn trên địa bàn huyện Diễn Châu là: Xuân Dương, Bàu Gia, Mả Tổ cũng tiến hành xả gần 20 triệu m3 khối nước phục vụ bà con nông dân.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top