Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024 | 8:0

Dỡ bãi tập kết trái phép, trả lại nguyên trạng vườn chuối sau phản ánh của Kinh tế nông thôn

Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.

Sau khi Tạp chí Kinh tế nông thôn/kinhtenongthon đăng bài Cần ngăn chặn tình trạng “làm vườn giả” để tập kết chất thải”, phản ánh vụ việc xảy ra tại thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin và xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hoà Phước, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, qua kiểm tra, chúng tôi xác định nội dung thông tin báo chí nêu là đúng. Chúng tôi đã lập biên bản, chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hoà Vang thụ lý và yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến tiến hành tháo dỡ di dời các thùng phuy, can nhựa chứa nhớt thải, dầu thải, đồng thời dọn dẹp vườn chuối, dẹp bỏ bãi tập kết trái phép, trả lại mặt bằng nguyên trạng vườn trồng chuối.

Hình ảnh cổng khu vực đất trước và sau khi kinh tế nông thôn phản ánh.

Hình ảnh cổng khu vực đất trước và sau khi Kinh tế nông thôn phản ánh.

Bà Trần Thị Thanh Yến, chủ bãi tập kết trái phép đã chủ động cho nhân lực tháo dỡ, di chuyển dầu thải, nhớt thải và dừng mọi hoạt động liên quan đến tập kết dầu nhớt chưa được cấp phép. Trong thời gian tới, bà cam kết sẽ dọn dẹp hoàn toàn các can nhựa còn sót lại sau khi tìm được mặt bằng thích hợp.

Trước đó, nhận được thông tin từ những hộ dân tại thôn Quá Giáng 2 phản ánh về bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trá hình ở vườn trồng chuối trên địa bàn, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Biên tập, phóng viên Kinh tế nông thôn đã có mặt để tìm hiểu, xác minh và làm rõ.

Thùng phuy được di dời, môi trường đất được dọn sạch trả lại mặt bằng vốn có của vườn chuối.

Thùng phuy được di dời, môi trường đất được dọn sạch trả lại mặt bằng vốn có của vườn chuối.

Bên trong “vườn chuối” là hình ảnh các thùng dầu thải gồm dầu nhớt, diesel và dầu ăn đã qua sử dụng nằm ngổn ngang.

Chủ cơ sở thừa nhận thuê khu vực này với mục đích làm vườn - trồng chuối, sau đó phát triển thêm kinh tế nên tận dụng làm kho tập kết dầu ăn đã qua sử dụng để bán lại cho một công ty có trụ sở tại đường Hoàng Văn Thái, thành phố Đà Nẵng khoảng 2 năm nay.

Qua tìm hiểu, địa điểm này không chỉ trồng chuối và tập kết dầu ăn như bà Yến chia sẻ. Phóng viên Kinh tế nông thôn ghi nhận công nhân tại đây còn tiến hành sang chiết một thùng nhớt đen, từ phía trên các thùng phuy của xe tải. Đồng thời, tại hiện trường, một xe tải mang BKS 43C 038.xx đậu trước bãi đất chuẩn bị vận chuyển nhiều thùng phuy đi nơi khác.

Tại đây, hoạt động tích trữ nhớt thải, dầu ăn có dấu hiệu vi phạm các quy định về môi trường, không bảo đảm yêu cầu về lưu trữ, mua bán chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Ban Biên tập hoan nghênh chính quyền xã Hoà Bắc đã khẩn trương vào cuộc xử lý thông tin Tạp chí Kinh tế nông thôn nêu, đảm bảo đất trồng cây được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
Top