Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023 | 16:7

“Được lao động, được cống hiến xây dựng nông thôn mới là niềm vui của tuổi già”

Thời gian qua, người cao tuổi (NCT) Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và trở thành một trong những lực lượng đi đầu, nhất là trong xây dựng vườn mẫu. Với họ, được lao động, được cống hiến xây dựng NTM là niềm vui của tuổi già.

Năm nay 74 tuổi nhưng ông Đinh Văn Dy (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) vẫn hăng hái đi đầu trong phong trào xây dựng vườn mẫu.

Năm 2014, gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên trong thôn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Trên khu vườn hơn 2.000m2, ông trồng các loại cây ăn quả, như: ổi Đài Loan, nhãn, hồng xiêm; diện tích còn lại trồng các loại rau màu và đào 200m2 ao nuôi cá chép.

Vườn mẫu của vợ chồng ông Đinh Văn Dy (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) luôn xanh tốt bốn mùa, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Ông Dy luôn chịu khó học hỏi kiến thức, thử nghiệm giống mới, sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại rau được canh tác gối vụ, trái vụ để nâng cao thu nhập. Ông sẵn lòng chia sẻ cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho bà con trong thôn, trong xã, đặc biệt là kinh nghiệm phòng tránh sâu bệnh trên bí, mướp, dưa chuột không dùng thuốc trừ sâu hóa học. Nhờ sự cần mẫn, tính toán hợp lý trong tổ chức sản xuất, gia đình ông có thu nhập 50 - 80 triệu đồng/năm.

Theo ông Dy, nghề làm vườn có cái vui nhưng  phải siêng năng. Không chỉ luôn tay xới xáo, mà 1- 2 giờ sáng mỗi ngày phải dậy chở hàng ra thành phố để nhập. Mỗi phiên như thế cũng thu được 300 - 500 ngàn đồng. “Trẻ làm nhà, già làm vườn”, chủ trương xây dựng vườn mẫu không chỉ nâng cao đời sống cho người dân, mà còn giúp người cao tuổi có cơ hội được cống hiến xây dựng quê hương, vui sống tuổi già.

Không chỉ xây dựng vườn mẫu thành công, ông Dy còn là Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu, nhiệt tình. Ông thường xuyên tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, giúp đỡ và hỗ trợ hội viên, nông dân cùng vươn lên làm giàu. Nhờ vậy, Hà Thanh trở thành thôn kiểu mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, trở thành điểm đến tham quan của nhiều đoàn khách.

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định, phong trào xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, thiết thực. Tôi hạnh phúc khi trong những thành tựu chung của phong trào có sự đóng góp thiết thực của NCT. Trong khả năng của mình, được lao động, được cống hiến xây dựng NTM là niềm vui của tuổi già”, ông Dy cho hay.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội NCT xã Tượng Sơn, nhận xét: Cần cù, sáng tạo trong lao động; tích cực tham gia các phong trào chung của xã hội và lối sống chuẩn mực, ông Đinh Văn Dy là  điển hình về “Tuổi cao - gương sáng” ở địa phương.

“Vườn nhà tôi rộng gần 2.000m2, trước đây là vườn tạp, thấp trũng. Con cháu đi làm ăn xa, chỉ có vợ chồng  ở nhà nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm cải tạo để làm kinh tế vườn. Với sự hỗ trợ từ các đoàn thể ở địa phương, tôi đã xây dựng thành vườn mẫu. Khu vườn lúc nào cũng xanh màu cây trái, từ bí xanh, bưởi, thanh long, các loại rau theo mùa cho đến nuôi gà, thả cá… Riêng vụ mướp ngọt và mướp đắng vừa rồi, gia đình  thu hoạch gần 1 tấn quả. Trừ chi phí, mỗi năm chúng tôi thu về khoảng 50 triệu đồng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế để không phải phụ thuộc vào con cháu, làm vườn còn là thú vui giúp tuổi già của vợ chồng tôi không rơi vào tâm trạng buồn tẻ. Đó chính là bí quyết để chúng tôi sống vui, sống khỏe bên con cháu”, ông Trần Văn Châu ở  thôn Tân An (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ.

Với nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh, được lao động, làm vườn vừa là niềm vui tuổi già, vừa không phụ thuộc con cháu.

Nhận xét về NCT vẫn làm kinh tế vườn hăng say, ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Bằng trí tuệ, kinh nghiệm sống, NCT ở Hà Tĩnh luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, tích cực tham gia các phong trào chung của xã hội và lối sống chuẩn mực. Hiện nay, NCT đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế tại địa phương, có hơn 3.200 cụ là chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại; gần 1.600 người đạt danh hiệu hội viên làm kinh tế giỏi cấp tỉnh.

Tích cực tham gia xây dựng NTM, NCT Hà Tĩnh tiên phong đăng ký xây dựng hoặc vận động con cháu đăng ký xây dựng vườn mẫu.  NCT đã nêu gương sáng, trở thành động lực cho con cháu và cộng đồng noi theo. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 vườn mẫu là của gia đình NCT. Nhiều địa phương sớm đạt được nhiều thành tựu trong phong trào xây dựng NTM có sự đóng góp tích cực của NCT, như: Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân…

Thời gian qua, NCT toàn tỉnh đã hiến 124.022m2 đất vườn, đóng góp hơn 5,3 tỷ đồng, tham gia 250.000 ngày công, tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào, hiến hàng nghìn cây xanh có giá trị kinh tế để mở đường giao thông nông thôn, góp sức cùng địa phương xây dựng NTM.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ khá dài, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn hành hương về địa chỉ đỏ, các khu di tích văn hoá, tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

  • Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.

Top