Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023 | 10:54

Hội Làm vườn TP. Hải Phòng: “Cây cầu” nối nông dân với tiến bộ kỹ thuật

Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) có vai trò quan trọng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, những năm qua, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng là “cây cầu” giúp nông dân tiến gần hơn đến việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm sức lao động, chi phí đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh tế.

Chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất

Trong sản xuất nông nghiệp, KHKT được xem là chìa khoá để thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp. Những năm gần đây, nông dân TP. Hải Phòng đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng  tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, bước đầu đem lại kết quả đáng khích lệ.

Đóng góp vào những thành quả đó, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Nông dân mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng mô hình VAC trình diễn; tập huấn kỹ thuật nuôi cá, trồng cây ăn quả; xây dựng mô hình vườn mẫu theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; tư vấn xây dựng mô hình vườn theo hướng homestay gắn với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP…

Hội Làm vườn TP. Hải Phòng tích cực tổ chức các lớp tập huấn đưa KHKT về gần hơn với người nông dân.

Để giúp nông dân địa phương kịp thời nắm vững tiến bộ KHKT, áp dụng vào canh tác, năm 2023, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 200 lớp tập huấn, trên 15.000 lượt hội viên tham gia. Nội dung xoay quanh các vấn đề về xây dựng vườn mẫu, chuyển giao KHKT vào sản xuất  (trồng cây ăn quả, rau màu, cây lúa), thúc đẩy hộ vườn mẫu, hộ nông nghiệp tiếp cận tiêu thụ nông sản tại sàn thương mại điện tử Hải Phòng cho sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật trong việc cải tạo, chăm sóc 234ha vườn tạp, xây dựng mô hình mới mang lại giá trị kinh tế cao như  trồng hoa lan các huyện An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo; trồng mới 45.432 cây giống các loại như: vải thiều, nhãn lồng, thanh long ruột đỏ, bưởi Diễn, mít Thái Lan, hồng xiêm, xoài Thái, ổi lai, chuối tiêu hồng… Trồng hàng trăm hecta rau màu theo quy trình ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hiệp Hội du lịch Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, khai thác thế mạnh về nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây là giải pháp được Hội Làm vườn thành phố triển khai thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Phát triển kinh tế vườn theo hướng hữu cơ

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của UBND TP. Hải Phòng về Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thành phố giai đoạn 2021-2025, năm 2021, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch chuyên đề về thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn giai đoạn 2022-2025.

Để cụ thể hoá kế hoạch trên, Hội đã vận động hội viên, nông dân cải tạo vườn tạp, thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng vườn có quy hoạch, thiết kế hợp lý giữa không gian sản xuất VAC và không gian sống của gia đình, tạo ra cảnh quan “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường sống trong lành, văn hóa, văn minh”. Mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân, nâng cao đời sống trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2023, Hội Làm vườn các cấp đã phối hợp với hộ nông dân, các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng triển khai xây dựng 20 mô hình vườn mẫu và nhiều mô hình về phân bón, KHKT, cải tạo vườn tạp, phát triển vườn theo hướng đa chức năng.

Ông Trần Khắc Hà (thôn Kim Lĩnh, xã Chiến Thắng, huyện An Lão) xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, trồng cây ăn quả hướng đến xây dựng vườn mẫu.

Bắt tay vào thực hiện làm vườn mẫu, gia đình ông Trần Khắc Hà (thôn Kim Lĩnh, xã Chiến Thắng, huyện An Lão) quy hoạch khu vườn của mình khang trang hơn, loại bỏ các giống cây kém chất lượng, đưa cây trồng có tiềm năng vào sản xuất.

Ông Hà cho biết, được Chủ tịch Hội Làm vườn xã Chiến Thắng triển khai Kế hoạch xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn đến tận gia đình, thấy việc làm này mang lại kinh tế cho gia đình nên tôi đồng ý và hưởng ứng ngay. Gia đình có vườn cây rộng khoảng 5 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2), từ khi được cán bộ Hội hướng dẫn, tôi quy hoạch hệ thống vườn, trồng chủ yếu là hồng xiêm và rau màu các loại theo mùa, vườn có hệ thống rãnh thoát nước. Hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho vườn. Trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm từ vườn cây, ao cá. Việc xây dựng mô hình vườn mẫu sẽ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, để nông thôn trở thành miền quê đáng sống.

Mặc dù, mô hình xây dựng vườn mẫu mới được Hội Làm vườn triển khai, nhưng phong trào đã nhận được sự hưởng ứng từ những người nông dân, làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về phát triển kinh tế vườn, giúp tăng thu nhập, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế nông thôn, bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, cho biết, chuyên đề thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mô hình. Việc xây dựng vườn mẫu sẽ giúp chuyển đổi từ vườn tự cung, tự cấp sang vườn kinh doanh; từ nông dân đơn thuần thành nông dân tiếp cận sản xuất hàng hóa, tạo sức lan tỏa để nâng cao thu nhập cho người dân và cảnh quan cho làng quê.

Thời gian tới, Hội tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển sản xuất kinh tế vườn bền vững; sản xuất hàng hóa theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao kết hợp liên kết, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh, gắn với du lịch trải nghiệm cộng đồng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tập huấn KHKT, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn cải tạo vườn tạp, khuyến khích doanh nghiệp,  HTX, tổ hợp tác, CLB tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho nghề làm vườn, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nuôi tôm càng xanh kết hợp ốc đặc sản

    Nuôi tôm càng xanh kết hợp ốc đặc sản

    Tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, anh Nguyễn Văn Giáp ở thôn 7, xã Đắk Búk So (Tuy Đức - Đắk Nông) đã chọn mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp ốc đặc sản để khởi nghiệp.

  • Thoát nghèo nhờ nuôi dế mèn dưới tán xoài

    Thoát nghèo nhờ nuôi dế mèn dưới tán xoài

    Thuộc hộ nghèo của xã Mỹ Xương (Cao Lãnh - Đồng Tháp), song với tinh thần cầu thị, quyết chí vươn lên, năm 2022, gia đình anh Nguyễn Phước Trung và chị Lê Thị Hiếu Hoa Lá Liễu đã chính thức thoát nghèo nhờ gắn bó với mô hình nuôi dế mèn Thái dưới tán xoài.

  • Nuôi cá - vịt trên ruộng lúa hiệu quả ở Đồng Tháp

    Nuôi cá - vịt trên ruộng lúa hiệu quả ở Đồng Tháp

    Mô hình nuôi cá - vịt kết hợp với trồng lúa trên ruộng, tưởng chừng đã quên lãng trong thời gian gần đây. Nhưng, ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang được các hộ nông dân và Tổ hợp tác Quyết Tiến ở xã Phú Thành áp dụng mô hình này và cho hiệu quả kinh tế cao.

  • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

  • Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nhiều lần thất bại trong việc đầu tư nuôi các loại cá cảnh khác nhau, nhưng với niềm đam mê của mình, anh Vũ Văn Tăng đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thành công mô hình nuôi cá Koi.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

Top