Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023 | 11:17

Mô hình sáng tạo trên đất sen hồng: “Người Nông dân chuyên nghiệp”

Đồng Tháp đang triển khai mô hình thi đua trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Đây là mô hình nhằm tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế-xã, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Vài nét về mô hình

Mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp  (phát động năm 2020). Khởi đầu thực hiện thí điểm tại 5 huyện trong tỉnh, mỗi địa phương chọn thí điểm tại 1 xã. Theo đó, huyện Châu Thành thí điểm trên lĩnh vực cây nhãn; huyện Lấp Vò thí điểm trên lĩnh vực cây hoa màu; huyện Lai Vung thí điểm trên lĩnh vực cây có múi; huyện Cao Lãnh thí điểm trên lĩnh vực cây xoài và cây mít; huyện Tháp Mười thí điểm trên lĩnh vực cây lúa, cây ăn quả (cây mít).

Mặc dù không là đơn vị được chọn thí điểm, nhưng để hưởng ứng việc phát động thi đua phấn đấu trở thành người nông dân chuyên nghiệp, thành phố Cao Lãnh (chọn xã Tân Thuận Tây) và huyện Tân Hồng (chọn xã An Phước) cũng triển khai thực hiện theo kế hoạch của tỉnh Đồng Tháp.

Sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được những kết quả khả quan: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực về việc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Nhờ được tham quan học tập các mô hình hay, cách làm mới; được hỗ trợ thông tin về khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức trong việc áp dụng hoàn thiện chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường nên đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe và nâng cao thu nhập.

Cây nhãn thu hoạch khoảng 700kg/cây của nhà vườn thuộc xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành.

Điển hình như mô hình trồng nhãn ở huyện Châu Thành, đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, tổng diện tích nhãn của HTX được chứng nhận VietGAP là 113,39/120ha; 19,5ha GlobalGAP và 122,95ha được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ngoài ra, HTX được Viện Thực phẩm Việt Nam cấp giấy chứng thực thẩm định “Thực phẩm sạch - An toàn vì sức khỏe người tiêu dùng”.

Minh Tâm Hội quán (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) có 100% thành viên tham gia sản xuất xoài tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện “Sổ nhật ký canh tác”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, để tiêu thụ xoài dễ dàng và hiệu quả. Hiện tại, Minh Tâm Hội quán đang thực hiện mô hình “Sản xuất xoài theo hướng công nghệ cao” với diện tích 10ha.

Nông sản sạch của Hội quán trưng bày sản phẩm tại hội nghị.

 

Theo báo cáo, 100% hộ đăng ký tham gia mô hình “Người Nông dân chuyên nghiệp” đều thực hiện tốt các quy định, nội quy của tổ liên kết, tổ hợp tác khi tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể. Tiêu biểu là huyện Châu Thành, HTX “Nhãn an toàn” kết nối với các doanh nghiệp Bách Hóa Xanh ở TP. HCM hỗ trợ tiêu thụ gần 200 tấn nhãn. Huyện Lấp Vò liên kết tiêu thụ khoai môn (57ha), bắp (68ha), cam (3ha), chanh (10ha), nhãn (5ha), tính đến thời điểm hiện tại phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 1.075,25 tấn nông sản các loại. Tại thành phố Cao Lãnh, từ xã Tân Thuận Tây đã nhân rộng đến xã Tịnh Thới và Tân Thuận Đông sản xuất xoài theo hướng liên kết tiêu thụ, gắn với phát triển du lịch cộng đồng (62,8 ha/73 hộ tham gia)...

Thay đổi tư duy làm nông

Hiện có 58 Hội quán tại các địa phương ở Đồng Tháp tham gia thực hiện thí điểm mô hình “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Thông qua sinh hoạt Hội quán, từng bước làm cho người dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thu hút nhiều hộ gia đình tự nguyện tham gia vào các hình thức liên kết, HTX sản xuất do địa phương phát động.

Huyện Tháp Mười có 113 hộ gia đình, đạt 100% (tăng 12 hộ); huyện Lai Vung có 73 hộ tham gia với tổng diện tích là 38,24 ha trồng cây có múi, trong đó có  18,32 ha trồng quýt hồng; huyện Lấp Vò có 82 hộ gia đình đăng ký tham gia; huyện Cao Lãnh có 340 hộ đăng ký tham liên kết cây lúa được 492 ha, cây xoài 207 hộ/122,1 ha; huyện Châu Thành có 6 tổ liên kết sản xuất nhãn, ổi, mít, với 175 thành viên; huyện Lai Vung có 73 hộ tham gia với tổng diện tích là 38,24 ha trồng cây có múi, trong đó có 18,32 ha quýt hồng; huyện Lấp Vò có 82 hộ gia đình…

Mục đích của chương trình nhằm giúp người nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất sang tư duy kinh tế, qua đó nâng cao ý thức và năng lực cho người sản xuất, tạo nên nền sản xuất minh bạch, có trách nhiệm và thúc đẩy phát huy vai trò của kinh tế tập thể.

Kết quả từ thực tiễn cho thấy, hiệu ứng mô hình “Người Nông dân chuyên nghiệp” tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, xem đây là động lực và cơ hội thúc đẩy nhanh phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, nâng cao chất lượng nông sản, đủ điều kiện tham gia trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, giúp nông dân ngày càng nhận thức rõ hơn,  phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” là quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tự nguyện, tự giác tham gia; từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tham gia vào chuỗi sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các chương trình liên kết trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng các quy chuẩn an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” diễn ra mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao những kết quả tích cực của mô hình; tên gọi mô hình rất phù hợp với đặc điểm, tính chất của người nông dân đất Sen hồng nên qua phát động được người dân đồng tình hưởng ứng và đạt những kết quả rất khả quan trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế-xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nhân lực nâng chất mô hình tại địa phương; rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí thi đua thực hiện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các ngành có liên quan các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nông dân thấy được lợi ích, tích cực tham gia mô hình; quán triệt quan điểm triển khai lâu dài, chắc bước và bền vững. Đồng Tháp cũng sẽ triển khai nhân rộng, nâng chất mô hình trở thành Cuộc vận động phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

 

Trần Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top