Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024 | 19:20

Ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vẫn chưa được xử lý triệt để

Những ngày cuối năm, tình trạng xả rác, khí, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại một số làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tăng mạnh, khiến môi trường sống của người dân thêm ô nhiễm.

Thực tế, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải, nhưng do sản xuất nhỏ lẻ, cùng với việc thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật về môi trường của một bộ phận người dân nên tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ô nhiễm nặng vì rác, nước thải

Ngày 15/12/2023, có mặt ở xã Cao Viên (huyện Thanh Oai), phóng viên nhận thấy môi trường sống của người dân thôn Đàn Viên bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ bãi tập kết rác nằm ngay sát khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Phong (một người dân địa phương) cho biết, thôn Đàn Viên có nghề may gia công nên hằng ngày phát sinh một lượng lớn vải vụn cùng rác thải sinh hoạt được các hộ sản xuất tùy tiện xả ra khu vực. Cũng do lượng rác thải quá lớn nhưng không được di chuyển kịp thời đến nơi xử lý nên rác chất thành đống, ngày đêm bốc mùi xú uế, tỏa vào nơi sinh sống của người dân. Ngoài ra, người dân phải “sống chung” với tình trạng xả chất thải chưa qua xử lý vào sông Bích Hòa từ các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn xã Bích Hòa - địa bàn lân cận xã Cao Viên. Theo ông Phong, từ nhiều năm nay, người dân đã phản ánh về tình trạng này tới các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Do chịu ảnh hưởng từ việc xả thải của các cơ sở giết mổ gia súc, kênh Bích Hòa đoạn qua xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) hiện đang bị ô nhiễm nặng.

Tình trạng xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra khu vực, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân còn diễn ra trên địa bàn xã La Phù (huyện Hoài Đức) - nơi có làng nghề dệt may, bánh kẹo. Để khắc phục tình trạng ruồi, nhặng, mùi hôi bay vào nhà, một số người dân xã La Phù phải đốt rác nhưng không thể giải quyết triệt để vì rác thải liên tục xả ra và chất đầy thêm.

Tương tự, việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên cũng diễn ra phức tạp. Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Văn Hữu, huyện có 124 làng có nghề, trong đó có 43 làng nghề truyền thống. Mặc dù các làng nghề mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ dân, nhưng hệ lụy từ việc hàng trăm cơ sở sản xuất liên tục, ngày đêm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường đã khiến cho nguồn nước sông Nhuệ (đoạn chảy qua địa bàn huyện) nhiều năm nay chuyển sang màu đen kịt. Thậm chí ở một số nơi mặt nước đóng váng, không đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai Nguyễn Tiến Ngọc Tú cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm về môi trường là do công tác tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực này hiện còn bất cập. Mặt khác, nhận thức về pháp luật của người dân và chủ các cơ sở sản xuất chưa cao; sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho tầng lớp có đời sống bình dân nên có lợi nhuận thấp, khó cạnh tranh trên thị trường, vì vậy, việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải không được các cơ sở quan tâm thực hiện.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, hiện nay, các làng nghề trên địa bàn huyện đã, đang mang lại việc làm ổn định cho khoảng 70% lao động trên địa bàn. Ngoài các sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước, hiện một số sản phẩm như: Bánh kẹo, giày dép, đồ gỗ mỹ nghệ… ở các làng nghề của các xã như Phú Túc, Chuyên Mỹ, Tân Dân… đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương. Thế nhưng, do việc sản xuất của các cơ sở, hộ gia đình vẫn tập trung trong khu dân cư nên ảnh hưởng, gây tác động xấu đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân.

Để giải quyết thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, thời gian qua, Phú Xuyên đã thực hiện nghiêm các nội dung nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Ngoài ra, huyện đã thành lập các tổ công tác thực hiện kiểm tra một số tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng khi vắng bóng lực lượng chức năng, một số cơ sở sản xuất đã tái diễn vi phạm.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã La Phù (huyện Hoài Đức) Nguyễn Thanh Bình, để giải quyết tình trạng tùy tiện xả chất thải chưa phân loại, xử lý ra môi trường, năm 2023, xã đã thành lập 11 tổ tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn 11 thôn; đồng thời, vận hành điểm tập kết, bãi trung chuyển rác trên địa bàn xã với diện tích khoảng 400m2. Ngoài ra, việc thu gom, vận chuyển rác được thực hiện bằng xe điện cũng đạt hiệu quả đáng ghi nhận, hạn chế tình trạng để rác bừa bãi ở các khu vực dân cư. Tuy vậy, tình trạng xả thải của các cơ sở sản xuất ra hệ thống kênh T3B hiện vẫn chưa được xử lý triệt để...

Như vậy có thể thấy, mặc dù các địa phương có làng nghề đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý chất thải, nhưng tình trạng xả thải bừa bãi ở một số khu vực vẫn xảy ra. Thiết nghĩ, các địa phương có làng nghề cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Về lâu dài, các địa phương cần quan tâm, tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch địa điểm xây dựng cụm, điểm công nghiệp làng nghề để di dời cơ sở sản xuất ra xa khu dân cư, bảo đảm môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Đề xuất một số giải pháp cải thiện ô nhiễm nước thải làng nghề

Bà Nguyễn Thị Thu Hà Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, Làng nghề là một đặc thù của nông thôn Việt Nam, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần thiết phải có các biện pháp đồng bộ bao gồm:

Thứ nhất, cần chú trọng đến các chính sách phát triển bền vững làng nghề. Sản xuất kinh doanh phải chú ý cải thiện và bảo vệ môi trường, không hy sinh lợi ích môi trường cho lợi ích kinh tế trước mắt. Nhanh chóng xây dựng, ban hành và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề, trong đó cần quy định rõ trách nhiệm của địa phương, các ngành, lĩnh vực hoạt động làng nghề. Các làng nghề tiến hành xây dựng các quy định về vệ sinh, môi trường dưới dạng các quy định, hương ước, cam kết bảo vệ môi trường của địa phương; tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề và thực hiện kiểm kê nguồn thải; áp dụng công cụ kinh tế như phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Thứ hai, quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục di rời các cơ sở gây ô nhiễm nặng ra khỏi khu vực dân cư. Quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ cần tránh xa khu dân cư và quy hoạch đồng bộ mặt bằng sản xuất, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn để xử lý tập trung. Quy hoạch khu vực sản xuất tuỳ thuộc vào đặc thù của các loại hình làng nghề như sản xuất gốm sứ, dệt nhuộm, tái chế giấy… Quy hoạch phân tán, sản xuất ngay tại hộ gia đình kết hợp điều kiện sản xuất với cải thiện vệ sinh môi trường mà không phải di rời, hạn chế tối đa việc cơi nới, mở rộng đường, xây nhà cao tầng, lưu giữ khung cảnh sản xuất, tính cổ truyền nhân văn của làng để có thể kết hợp với du lịch.

Thứ ba, những cơ sở mở rộng sản xuất tại làng nghề phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đầu tư theo hướng công nghệ thân thiện với môi trường. Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải tại làng nghề cần bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; công nghệ đơn giản, dễ vận hành, chuyển giao; vốn đầu tư, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện sản xuất của làng nghề; ưu tiêu công nghệ có khả năng tận thu, tái sử dụng chất thải. Khuyến khích các cơ sở sản xuất trong làng nghề áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn để vừa giảm lượng phát thải, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp đối với các chủ cơ sở áp dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến tạo ít chất thải.

Thứ tư, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý trường hợp phát sinh các làng nghề gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các làng nghề triển khai áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm; xây dựng các lộ trình xử lý ô nhiễm và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình được phê duyệt. Một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường không chỉ trong phạm vi làng xã mà lan rộng ra cả một khu vực. Vì vậy, việc xử lý ô nhiễm không chỉ giới hạn trong phạm vi làng nghề mà cần phải xử lý cả khu vực đã bị ô nhiễm.

Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ sở sản xuất xử lý nước thải, khí thải, quản lý môi trường bằng cho vay ưu đãi hoặc giảm thuế. Đa dạng hóa các nguồn đầu tư và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường làng nghề. Sự phát triển của làng nghề phải bảo đảm tính bền vững, hài hòa các mặt kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, nhờ đó, các làng nghề sẽ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng trong tương lai.

 

Thanh Xuân (Tổng hợp từ hanoimoi, tuoitrethudo, langngheviet...)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top