Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023 | 14:56

Ớt chỉ thiên - cây xóa đói giảm nghèo

Trồng ớt chỉ thiên không phải là mô hình mới, nhưng là hướng đi mới của nông dân xã Hòa Hội (Phú Hòa - Phú Yên).

Hiện tại, ớt chỉ thiên được HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội vận động các thành viên trồng và chăm sóc theo quy trình VietGAP để xây dựng thành sản phẩm chủ lực của địa phương.

Dễ trồng, lợi nhuận ổn định

Cũng diện tích đất nông nghiệp, những năm trước, gia đình anh Huỳnh Sa ở thôn Phong Hậu mỗi năm chỉ trồng 1 vụ lúa và một số cây hoa màu ngắn ngày. Chính vì vậy, nguồn lương thực cũng chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình và phục vụ chăn nuôi. Năm 2022, được HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội vận động tham gia chuỗi liên kết, anh quyết định chuyển đổi sang trồng chuyên canh giống ớt chỉ thiên. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác nên hơn 2 sào đất (500m2/sào Trung Bộ) trồng ớt của gia đình  phát triển tốt, cho năng suất cao và lợi nhuận ổn định.

Mô hình trồng ớt chỉ thiên của HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội đang cho lợi nhuận ổn định.

“Giống ớt chỉ thiên có nhiều ưu điểm như: chịu hạn, dễ trồng, không kén đất. Cây sinh trưởng và phát triển nhanh, từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 90 ngày, có thể canh tác 3 vụ/năm. Nếu trồng vào mùa thuận(tháng 10-2 âm lịch), năng suất bình quân đạt 2 tấn trái/sào; nếu trồng vào mùa nghịch (tháng 5-9) thì đạt 700kg-1 tấn trái/sào. Đặc biệt, giống ớt này vỏ dày, để được lâu, khá cay nên được thị trường ưa chuộng.Bán cho thương lái tại ruộng với giá 25.000-30.000 đồng/kg, cao điểm có thể lên đến 60.000-100.000 đồng/kg. Trừ chi phí, gia đình thu lãi 40-50 triệu đồng/sào”, anh Sa cho biết.

Đang thu hoạch ruộng ớt của gia đình, anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Nhất Sơn, chia sẻ: “Từ ngày chuyển sang trồng ớt chỉ thiên, thấy đây là cây trồng có nhiều ưu điểm vượt trội so với các cây màu khác, không tốn nhiều chi phí sản xuất, chỉ mất công chăm sóc. Trồng ớt cũng như một số cây màu khác, đòi hỏi phải nắm được kỹ thuật, đặc tính của cây trồng. Ớt chủ yếu bị bệnh thán thư dẫn đến thối trái nhưng nếu biết cách phòng bệnh thì không đáng lo. Muốn thời gian thu hoạch ớt kéo dài, năng suất tăng thì cần chăm sóc kỹ, thăm đồng thường xuyên để xử lý kịp thời, tránh bệnh thán thư gây thối trái”.

Hướng tới chuẩn VietGAP

Theo ông Phạm Tấn Thơ, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội, để tạo điều kiện cho nông dân an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, đầu năm 2022, HTX bắt đầu liên kết với các hộ dân trồng ớt chỉ thiên theo hướng hữu cơ và bao tiêu đầu ra ổn định. Dưới sự tổ chức của HTX và hỗ trợ của chính quyền địa phương, hoạt động sản xuất của các hộ trồng ớt tại Hòa Hội từng bước chuyên nghiệp hóa, khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, bà con tuân thủ đúng quy trình sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

“Hiện có 10 hộ tham gia mô hình trồng ớt chỉ thiên với diện tích 20ha; dự định vụ tới tăng số hộ tham gia, phát triển lên 50ha. HTX  chủ động hoàn thiện quy trình sản xuất, hướng đến sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cho sản phẩm, vì vậy, yếu tố môi trường và vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Trong quá trình sản xuất, các hộ sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ, phân chuồng thay thế thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, vừa tiết giảm chi phí, vừa thân thiện với môi trường. HTX cũng nghiên cứu dùng chế phẩm từ ớt, tỏi để chế biến thuốc trừ sâu, hướng tới loại bỏ hoàn toàn các loại thuốc hóa học”, ông Thơ chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, cho biết: Mô hình trồng ớt chỉ thiên của HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ trồng, mà việc hái ớt còn tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương. Vì vậy, ớt chỉ thiên được xem là cây trồng xóa đói giảm nghèo của địa phương. HTX tiếp tục vận động nông dân các tổ hội nghề nghiệp vào làm thành viên HTX góp vốn, đầu tư mua máy móc để sản xuất ra sản phẩm ớt bột và tương ớt Đồng Cam, phát triển thành sản phẩm OCOP của địa phương trong thời gian tới.

“Để đảm bảo đạt tiêu chí số 13 (một trong 19 tiêu chí để về đích xã nông thôn mới nâng cao) về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, UBND xã Hòa Hội đang hỗ trợ HTX Nông nghiệp dịch vụ Hòa Hội hoàn thiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận VietGAP. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội thảo tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác để nhân rộng mô hình; đồng thời tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận nguồn vốn phát triển các mô hình trồng hoa màu, trong đó có mô hình ớt chỉ thiên”, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, thông tin thêm.

 

Ngọc Hân
Ý kiến bạn đọc
Top