Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 | 19:13

Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

Tỉnh Lào Cai (Việt Nam) có lợi thế tài nguyên du lịch, di sản văn hoá vô cùng phong phú đa dạng, nơi có đỉnh Fansipan hùng vĩ, Khu du lịch quốc gia Sapa với lịch sử phát triển du lịch hơn 120 năm. Để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, Lào Cai đã ban hành những định hướng rất cụ thể để phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, nhất là đối với các dự án du lịch có quy mô lớn về vốn đầu tư.

Dự kiến, đến năm 2030 có khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư vào các dự án du lịch trên địa bàn Sa Pa. Thị xã Sa Pa trong thời gian qua cũng rất coi trọng việc tăng cường tham gia các hoạt động kết nối, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

“Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” là cơ hội để các Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch của Lào Cai kết nối, hợp tác đầu tư phát triển hoạt động du lịch cùng với các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và thành phố Viêng Chăn (Lào).

Được biết, năm 2023, thị xã Sa Pa đón hơn 3,6 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Trong đó, khách du lịch có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khoảng gần 300 nghìn lượt (chiếm 54% trong tổng lượng khách quốc tế đến với Lào Cai, khoảng 80% lượng khách đó đến với thị xã Sa Pa). Lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào trong năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ 133%, đứng thứ hai về tổng lượng khách quốc tế đến Lào.

Trong quý I/2024, khách Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 800 nghìn lượt, khách Trung Quốc nhập cảnh sang Việt Nam qua Lào Cai đạt khoảng 120 nghìn lượt.

Tại hội nghị, hầu hết đại biểu từ các nước đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ bởi sự hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và con người với nét văn hoá đặc sắc của khu du lịch quốc gia Sapa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng, những năm gần đây du lịch của các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng hợp tác du lịch rất lớn bởi những nét văn hoá tương đồng. Tuy nhiên, với khu du lịch quốc gia Sapa nói riêng, mặc dù chi phí du lịch thấp nhưng địa phương lại chưa nhiều những sản phẩm du lịch, nông sản, kỷ vật đặc sắc để du khách thưởng thức, tiêu thụ. Để gia tăng tình cảm hữu nghị và tính hợp tác giữa các bên, đại biểu các nước cũng đề nghị đơn giản hoá các thủ tục thông quan, tạo điều kiện cho du khách, ủng hộ các đơn vị lữ hành hợp tác chặt chẽ và bền vững hơn, mong muốn tạo ra một con đường vành đai du lịch thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top