Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024 | 14:28

Tết của người Mông tại Lâm Đồng

Lễ hội được cộng đồng người H’Mông và các dân tộc anh em như Tày, Nùng… sống tại thôn 10C duy trì tròn 20 năm nay và diễn ra vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hòa trong không khí ấm áp đầu xuân Giáp Thìn 2024, đông đảo bà con các dân tộc thiểu số ở thôn 10C, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cùng du khách thập phương nô nức tham gia lễ hội mùa xuân.

Đây là lễ hội được cộng đồng người H’Mông và các dân tộc anh em như Tày, Nùng… sống tại thôn 10C duy trì tròn 20 năm nay và diễn ra vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ném còn là một trò chơi không thể thiếu trong lễ hội Xuân của người Mông.

Khoảng 7 giờ 30, ngay sau giờ khai hội, nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc được tổ chức, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa cùng tham gia thi tài như tung còn, đâm bù nhìn, múa khèn, leo cột mỡ, đẩy gậy, nhảy bao bố, nhảy dây, cõng nhau vượt cạn, ném cù, kéo co, bịt mắt bắt vịt… Đặc biệt, đông đảo gái trai người H’Mông và Tày, Nùng ở làng Mông trong những bộ trang phục, váy áo truyền thống cùng nhau đi trẩy hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân.

Ông Nông Văn Cửu, Trưởng thôn 10C chia sẻ: “Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội mùa Xuân thực sự là ngày hội vui tươi, lành mạnh, bổ ích; qua đó tôn vinh và phát huy các bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn. Lễ hội còn là dịp để bà con trong thôn thắt chặt tình đoàn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống đưa quê hương ngày một phát triển”.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top