Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 | 14:39

Thủ phủ quất cảnh ở Thanh Hóa sẵn sàng phục vụ Tết

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này các vườn quất cảnh trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã rực sắc vàng, các chủ vườn đang tất bật cắt tỉa cành, lá để đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu chơi Tết.

Huyện Triệu Sơn được xem là “thủ phủ” quất cảnh ở Thanh Hóa, với diện tích gần 50ha, trồng tập trung ở các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Triệu Thành, Vân Sơn, Thọ Tân… Trước đây, do diện tích đất này canh tác kém hiệu quả, người nông dân đã chuyển đổi sang trồng cây quất cảnh, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Trần Văn Tuyên, thôn 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn - Chủ vườn quất cảnh phấn khởi vì thời tiết năm nay thuận lợi nên phần lớn các vườn quất cảnh của huyện đều cho quả to tròn, lá xanh và kiểu dáng đẹp.

Theo các chủ vườn, năm nay tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, tuy nhiên, sức mua so với năm trước vẫn cao. Đến thời điểm hiện tại, nhiều vườn đã có thương lái vào đặt mua gần hết.

Cây quất thế được các nhà vườn tạo thành nhiều loại, cây thì kín tầng, cây phân tầng rõ rệt để  đáp ứng nhu cầu, theo sở thích của khách hàng.

Thời điểm này, các vườn quất đã ngã màu vàng rực, sẵn sàng để phục vụ khách dịp Tết

Ngoài ra, để cây quất đưa ra thị trường, đến với khách hàng dáng phải đẹp, quả căng tròn nịnh mắt, các chủ vườn đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa cành, lá để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thời điểm này, nhiều khách hàng và thương lái đang đổ về đây thăm và mua quất để chơi Tết.

Các chủ vườn chỉ cần để thông tin liên hệ tại vườn, thương lái sẽ chủ động liên lạc chứ không phải chào bán như những năm trước đây.

Anh Trần Văn Phúc, thôn 3, xã Hợp tiến cho biết: Năm nay, do giống mua vào cao hơn năm trước, nên giá bán ra có phần tăng lên. Tuy nhiên, 300 gốc quất thế của gia đình, đến thời điểm hiện tại, đã có khách đặt mua hết. Với giá bán dao động từ 1 – 1,8 triệu đồng/cây, lợi nhuận khoảng 50%.

Vào dịp cuối năm những vườn quất đang được các chủ vườn và đánh số để cho thương lai đến lấy, giá quất năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm trước, vì năm nay thời tiết thuận lợi cho cây quất phát triển.

Các chủ vườn đang dọn gốc quất để chuẩn bị bàn giao cho thương lái, không chỉ bán tại địa bàn tỉnh, thương lái từ Nghệ An và Hà Tĩnh cũng ra đặt hàng để đưa về quê phục vụ tết cho người dân.

Cây quất cũng là cây đem lại nguồn thu nhập chính cho người của người dân huyện Triệu Sơn.

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top