Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018 | 8:53

Cả ba miền nắng và oi nóng, nhiệt độ tại Hà Nội lên mức 34 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 14/5, trạng thái chung ở cả 3 miền là nắng nhiều và nóng.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
 



Tại miền Bắc, sau khi có mưa rải rác vào đêm 13/5, từ ngày 14/5 mưa dứt hẳn, trời chuyển nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, chiều tối và đêm 14/5 có mưa rào và dông vài nơi.

So với ngày 13/5, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tăng thêm khoảng 3 độ C lên mức 34 độ C, trong ngày 15/5 sẽ tiếp tục tăng lên 35 độ C và sẽ đạt 37 độ C vào ngày 16/5. Cùng xu hướng tăng nhiệt, một số tỉnh Tây Bắc thậm chí có thể xuất hiện nắng nóng 38 độ C vào giữa tuần.

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng Hòa Bình, Sơn La có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của áp thấp nóng, từ ngày 14/5 khu vực vùng núi phía Tây đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng 35-36 độ C.

Sang ngày 15/5, vùng nắng nóng 35-38 độ C mở rộng ra khắp Thanh Hoá đến Phú Yên. Thời gian nắng gay gắt từ 10-17 giờ hàng ngày và kéo dài trong khoảng 4-5 ngày.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có nắng từ sớm, trời ít mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 33-36 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái oi nóng ban ngày, trời nắng mạnh với nền nhiệt cao nhất tại Nam Bộ ở mức 34-35 độ C, Tây Nguyên nóng 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Mưa có thể xuất hiện vào chiều tối ở cả 2 khu vực nhưng diện chỉ rải rác, phải đến 18/5, mưa nhiều vào chiều tối mới lại xuất hiện nhiều trở lại./. 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top