Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2016 | 2:27

Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam “móc túi” người tiêu dùng?

Hà Nam là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, thế nhưng giá xăng dầu ở đây lại cao hơn thị trường 200 đồng/lít. Dư luận đặt câu hỏi: Ai tạo cơ chế riêng cho Hà Nam “móc túi” người tiêu dùng?

Của hàng xăng dầu huyện Bình Lục bán giá cao hơn 200 đồng/lít.

Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Trần Bá Ca, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nam. Ông Ca rất bất ngờ về việc này, ngay lập tức ông giao cho ông Đinh Văn Dương, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở làm việc với phóng viên. Vì theo ông Ca, người nắm rõ vấn đề này nhất là ông Dương.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương xác nhận việc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam (Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh) có bán xăng dầu cao hơn giá thị trường 200 đồng/lít và giải thích: “Sau khi kiểm tra phát hiện sự chênh lệch, chúng tôi đã yêu cầu các cửa hàng cung cấp báo giá của chi nhánh và họ đều trình được báo giá đúng theo quy định của Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam”.

Ông Nguyễn Huy Cương, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đạt, bức xúc: “Việc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam bán cao hơn giá thị trường là không thể chấp nhận được, như thế khác gì móc túi người tiêu dùng và doanh nghiệp”.

Chỉ cần làm một phép tính đơn giản cũng có thể nhẩm tính với vài nghìn lít xăng bán ra mỗi ngày, số tiền chênh lệch mà Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam thu về lớn đến mức nào.

Để làm sáng tỏ việc này, chúng tôi đã đặt lịch làm việc với Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam nhưng dù đến nhiều lần vẫn chưa thể gặp lãnh đạo bởi nhiều lý do như:  đi họp, đi học, đi kiểm tra... Gần đây, khi bảo vệ gọi cho ông Trương Văn Chiêu, Giám đốc Chi nhánh, ông Chiêu giao cho ông Tiến, làm việc với phóng viên. Mặc dù vậy, phóng viên cũng không thể gặp được ông Tiến sau nhiều lần bị thoái thác với các lý do khác nhau.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Công Bằng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top