Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019 | 13:35

Đà Nẵng: Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Xuân Kỷ Hợi 201

Để chào mừng năm mới, cũng như phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Sắc Xuân”. Chương trình được tổ chức vào tối 30 tháng Chạp (Âm lịch) tại đầu cầu Rồng.

Chương trình Nghệ thuật “Sắc Xuân” do nhà hát Trưng Vương thực hiện được tổ chức tại khu vực công viên bờ Đông cầu Rồng vào lúc 21h30 ngày 04/2/2019 tức ngày 30/12 âm lịch .Chương trình có 4 nội dung chính gồm: Phố Xuân về, Sắc Xuân phố mới, Ước mơ Tình yêu và Hạnh phúc, Khúc Giao mùa. Với nhiều ca khúc, màn múa hát đặc sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ nhà hát Trưng Vương trình bày và thể hiện.
Để thực hiện chương trình nghệ thuật đặc sắc này, Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã có sự đầu tư công phu. Ông Trần Văn Hào – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương chia sẻ: “Gần 30 ca khúc đã được lựa chọn, được tập luyện kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, sân khấu, âm thanh và ánh sáng cũng được Nhà hát Trưng đầu tư rất chuyên nghiệp để tạo nên một chương trình nghệ thuật với nhiều điểm nhấn xứng tầm sự mong đợi của người dân Đà Nẵng và du khách”.
51616452_614050325722664_4088565405570826240_n.jpg
Sân khấu lung linh sẽ hiện diện trong chương trình "Sắc Xuân" bên sông Hàn

 

Đây là sự kiện được nhân dân Đà Nẵng háo hức chờ đón. Mọi người sẽ được hòa vào sự sôi động trong chương trình hoành tráng, nhất là chương trình lại được tổ chức vào thời khắc chuyển giao sang năm mới dưới sáng lung linh của sân khấu ngoài trời và được soi bóng lung linh bên dòng Hàn giang thơ mộng. Cuối chương trình cũng sẽ có màn biểu diễn nhạc điện tử đếm ngược đón giao thừa.

Lê Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top