Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021 | 8:37

Diện mạo Cà Mau thay đổi nhờ xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cùng với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau phải đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19, nhưng tỉnh đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong xây dựng NTM.

Một ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, chúng tôi có dịp trở lại Cà Mau, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. 

Ông Châu Công Bằng , Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau vui vẻ cho biết: "Bốn xã  là Trần Thới (huyện Cái Nước), Tân Phú (huyện Thới Bình), Lợi An, Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời) vừa được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số hiện tại toàn tỉnh có 42/82 xã đạt chuẩn NTM. Thành phố Cà Mau cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định. Hệ thống giao thông nông thôn trong tỉnh phát triển đồng bộ đến trung tâm các huyện, xã. Đến nay, đã xây dựng mới gần 3.800 km (gồm hơn 2.800 km đường trục ấp, liên ấp; khoảng 1.000 km đường xóm, nhánh) và đầu tư xây dựng gần 2.300 cầu giao thông nông thôn. Nhờ đó, 81/82 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã và 35 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 40,2% so với năm 2010. Hiện 100% số xã đều được phủ lưới điện quốc gia, hộ sử dụng lưới điện chiếm 99,16%; hệ thống bưu điện đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa; internet tốc độ cao đã đến hầu hết các điểm bưu điện, trung tâm văn hóa xã và các ấp, 100 ấp có phủ sóng 3G….”

1.jpg
Làm khô cá sặc rằng tại huyện U Minh - Cà Mau. Ảnh CTV

Theo ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đạt tăng trưởng kinh tế tăng bình quân gần 7%/năm (tương đương bình quân chung cả nước); quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người (tương đương 2.182 USD), tăng gần 1,3 lần so năm 2015; năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5,7%/năm. Khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh, gần 10%/năm. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, diện tích nuôi tôm thâm canh 8.720ha, nuôi tôm quảng canh cải tiến 150.000ha; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm (mục tiêu 2,8 triệu tấn, bình quân tăng 3,9%/năm); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,87% (cả nước còn dưới 3%)…

Lộ giao thông Nông thôn tại Đầm Dơi - Cà Mau. Ảnh CTV.
Lộ giao thông nông thôn tại Đầm Dơi - Cà Mau. Ảnh CTV.

 Đã thực hiện triển khai Tái cơ cấu 05 ngành hàng chủ lực của tỉnh trong năm 2020 gồm: tôm, cua biển, lúa chất lượng cao, chuối và gỗ Cà Mau. Theo đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng và phát triển; các sản phẩm chủ lực mang thương hiệu đặc trưng của Cà Mau đã hình thành, phát huy tính tích cực và ngày càng có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Tổng sản phẩm (GRDP) của ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 13.221 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 4% so với năm 2019; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 1 tỷ USD. Thủy sản tiệp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 592.635 tấn, tăng 4,77%; trong đó sản lượng tôm 210.075 tấn, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 6,89%. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt 446.875 tấn; trồng mới 522,5 ha rừng, đạt 104,5% chỉ tiêu giao. Diện tích trồng cây phân tán 3 triệu cây, tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán 26%, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện chương trình OCOP, đến nay Hội đồng cấp tỉnh đã đánh giá, xếp hạng 30 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao của 24 chủ thể tham gia OCOP.

Mô hình nuôi tôm sinh thái kết hợp xen canh tại Cà Mau. Ảnh CTV.
Mô hình nuôi tôm sinh thái kết hợp xen canh tại Cà Mau. Ảnh CTV.

Ông Châu Công Bằng cho biết thêm: Tỉnh  tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM , tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất sinh thái, hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Trong đó, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Trong năm 2021, để tiếp tục đưa mùa xuân về đất mũi Cà Mau , tỉnh phấn đấu thêm 01 huyện NTM (Thới Bình), 05 xã đạt chuẩn NTM; 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 4,5%/năm. Nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 26,2%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 94%, tăng 1,08% so với năm 2020. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM đạt 56,1%, tăng 12,2%….

 

 

Nguyễn Văn Bớt
Ý kiến bạn đọc
  • Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.

  • Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cho ý kiến sâu về các giải pháp để phát triển ngành Dược liệu và Mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

  • Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Thành ủy Hải Phòng vừa triệu tập Hội nghị để cho ý kiến đối với các Đề án về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và chủ trương lựa chọn biểu tượng thành phố.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top