Việc Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 100.000 tấn gạo tấm từ Ấn Độ đã giúp giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng lên mức 375-381 USD/tấn so với 372-378 USD/tấn của tuần trước.
Trên thị trường gạo thế giới, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng trong tuần này do Trung Quốc mua gạo từ nước này lần đầu tiên trong khoảng ba thập kỷ cùng nhu cầu tốt hơn từ châu Phi, trong khi lo ngại về nguồn cung đã đẩy giá gạo Thái Lan lên mức cao nhất trong khoảng ba tháng.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo tấm từ Ấn Độ do nguồn cung từ Thái Lan, Myanmar và Việt Nam bị thắt chặt cũng như được giảm giá mạnh. Động thái đó đã giúp giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng lên mức 375-381 USD/tấn so với 372-378 USD/tấn của tuần trước.
Tại thị trường Thái Lan, giá gạo 5% tấm tiêu chuẩn đã tăng từ 480-490 USD/tấn lên mức 480-516 USD/tấn. Các thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết hoạt động thu hoạch tại nước này đang bị đình trệ, khiến các cơ sở xay xát gạo giữ hàng tại các kho dự trữ. Điều này khiến nguồn cung bị thắt chặt và đẩy giá gạo của Thái Lan đi lên.
Còn trên thị trường Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm từ 495-500 USD/tấn xuống còn 470-490 USD/tấn do nhu cầu yếu. Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động buôn bán gần đây vẫn yên ắng vì các thương nhân đang chờ đợi kết quả Hội nghị Gạo thế giới trực tuyến lần thứ 12 đang diễn ra.
Thương nhân này cũng nhận định giá sẽ ít thay đổi cho đến năm tới do Philippines dự kiến sẽ mua nhiều gạo hơn từ Việt Nam sau đợt lũ lụt gần đây ở nước này.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.