Gần 500 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện, nhằm chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng để kịp thời cứu chữa người bệnh trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, ngày 22/4, gần 500 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện, nhằm chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng để kịp thời cứu chữa người bệnh trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch.
Quá trình tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Cụ thể, trước khi vào hiến máu, cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị sẽ khai báo y tế và được cán bộ y tế lấy mẫu máu xét nghiệm, xác định tình trạng sức khỏe tại Trung tâm truyền máu huyết học Bệnh viện Trung ương Huế. Những đồng chí đáp ứng đủ yêu cầu sẽ được tham gia hiến máu với lượng máu hiến mỗi người là 350cc.
Trong lần hiến máu này, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị như: Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế… đã trực tiếp tham gia hiến máu cứu người.
Trước đó, hàng trăm đơn vị máu đã được cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến tặng. Theo kế hoạch đến hết tháng 4, toàn lực lượng Công an Thừa Thiên Huế sẽ tham gia hiến 1.200 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đã đăng ký trước đó.
Được biết từ năm 2002, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập ngân hàng máu sống, tính đến nay toàn lực lượng đã tham gia hiến hàng nghìn đơn vị máu, góp phần giúp đỡ nhiều bệnh nhân trong và ngoài ngành Công an vượt qua cơn nguy kịch, giành lại sự sống.
Với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, giọt máu ân tình cho đi là nghĩa cử cao đẹp, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn lao đã góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong cứu chữa người bệnh. Hành động hiến máu cứu người đã đề cao và phát huy tính nhân ái, nhân văn của lãnh đạo, cán bộ Công an Thừa Thiên - Huế.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.