Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 | 16:49

Hà Nội lập đội bắt chó thả rông phòng bệnh dại

Tại 579 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội được giao thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi.

Theo kế hoạch phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 mới ban hành, UBND Hà Nội yêu cầu người dân khai báo việc nuôi chó mèo với UBND cấp xã; cam kết xích, nhốt trong khuôn viên gia đình; bắt buộc rọ mõm, đeo xích khi đưa thú nuôi ra không gian công cộng; tiêm vaccine phòng dại định kỳ. Người nuôi chó mèo chịu chi phí nuôi dưỡng, tiêu hủy khi vật nuôi bị bắt và phải bồi thường, chịu trách nhiệm nếu vật nuôi làm hại đến người khác.
 
sbc1-1566-1601786034-5608-1649755022.jpg
Hà Nội sẽ thành lập gần 600 đội bắt chó thả rông

 

UBND xã, phường, thị trấn lập sổ quản lý, thống kê số hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn; cập nhật tình trạng tiêm chủng của vật nuôi tối thiểu 2 lần/năm. Mỗi xã, phường bố trí khu vực nuôi nhốt, xử phạt chủ nuôi vi phạm quy định. Sau 48 giờ từ lúc có thông báo về động vật thả rông bị bắt, nếu không có chủ nuôi đến nhận, UBND cấp xã quyết định biện pháp xử lý.
 
UBND thành phố cũng yêu cầu tăng số lượng điểm tiêm vaccine và huyết thanh kháng bệnh dại cho người dân trên địa bàn, ít nhất một điểm ở mỗi quận, huyện; hỗ trợ điều trị dự phòng cho người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, vùng xa...
 
UBND Hà Nội xác định mục tiêu trong giai đoạn 2022-2030 là quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn; tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên 90%; 100% quận, huyện, thị xã có điểm tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại cho người; phấn đấu đến năm 2030 không có người tử vong vì bệnh dại.

Tổng đàn chó, mèo của thành phố hiện khoảng 460.000 con, đứng thứ hai cả nước sau Nghệ An. Từ năm 2019 đến nay, Hà Nội ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Theo Nghị định 90/2017, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự như trên.

Chị Nguyễn Thị Hòa, nhà ở phố Hồ Xuân Hương cho biết, hiện nay phố đi bộ Hồ Gươm đã được thành phố cho phép hoạt động trở lại, tại đây vào các tối phố đi bộ hoạt động, nhiều gia đình đã mang thú của mình đi dạo, tuy nhiên hều hết các con thú này đều không được đeo giọ bảo vệ, nhất là chó. Nhiều con chó to trông rất dữ tợn làm cho nhiều người dân tham gia ở phố đi bộ này rất sợ hãi.

"Tôi nghĩ cần phải phạt thật nặng đối với những trường hợp đưa chó đi dạo mà không mang giọ mõm, các lực lượng trật tự trên các tuyến phố đi bộ cần phải xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm này", chị Hòa nói.

Hiện nay, đang bắt đầu vào mùa hè, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại phát triển tại thú nuôi trong gia đình, ngoài việc tuân thủ các quy định khi mang vật nuôi tham gia ở những nơi công cộng, chủ vật nuôi phải có những biện pháp bảo đảm an toàn cho những người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ. Đồng thời, phải tiêm phòng dại cho chó, mèo để vật nuôi không mắc bệnh dại, gây nguy hiểm đến tính mạng của con người khi bị vật nuôi cắn. 

 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top