Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 | 15:1

Hà Nội: "Lọt" đề thi ra ngoài, Sở GD&ĐT đang kiểm tra

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang, thông tin đề thi môn Ngữ văn bị "lọt" ra ngoài Sở nhận được lúc 8h52. Đây rõ ràng là đã vi phạm quy đinh thi.

Lọt đề thì lúc 8h
 
Sáng nay, hơn 95.000 học sinh THCS trên toàn Thành phố bước vào kỳ thi tuyển THPT, tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rất ngắn, nhiều phụ huynh tại một số điểm thi có nhận được đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập được đăng tải trên mạng.
 
img_4901.jpg
Đề thi môn Ngữ văn vào THPT năm này
Theo một số thông tin được đăng tải trên báo chí, vào lúc 9h sáng tại điểm thi của trường THPT Việt Đức, có rất nhiều phụ huynh đã nhận được đề thi được gửi trên mạng .
 
Tuy nhiên, theo thông tin mà phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có được vào lúc 8h52, phóng viên cũng đã nhận được một thông tin của phụ huynh là có đề văn tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
 
Có rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi môn văn vào sáng nay cũng đều nhận được đề thi này và đều vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao đề thi môn Ngữ văn lại bị lọt ra ngoài sớm như vậy.
 
34744347_18853083717.jpg
Phụ huynh bàn tán khi nhận được đề
Theo quy chế thi, hết 2/3 thời gian thi thì học sinh tham gia kỳ thi đó mới được phép nộp bài và ra ngoài.
 
Việc đề thi bị lọt ra ngoài sớm như vậy là vi phạm các quy định thi, lọt đề thi cũng sẽ đồng nghĩa với kết quả thi sẽ không thực chất. Chỉ cần đề thi lọt được ra ngoài mà thời gia thi chỉ còn lại 1/3 cũng sẽ là điều kiện để thí sinh nhận được câu trả lời từ bên ngaoif và hoàn thành bài thi nhanh nhất và điểm số sẽ rất cao.
 
Sở Giáo dục & Đào tạo họp khẩn
 
Ngay sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn sáng nay (7/6), Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành họp báo thông tin về việc đề thi môn Ngữ văn bị lọt ra ngoài.
 
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang, thông tin đề thi môn Ngữ văn bị "lọt" ra ngoài Sở nhận được lúc 8h52. Đây rõ ràng là đã vi phạm quy đinh thi. Hiện, Sở Giáo dục & Đào tạo đang cùng các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh và làm rõ thông tin "lọt" đề ra ngoài được đưa ra từ điểm thi nào, ai đưa?. Khi nào có thông tin chính xác Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.
34750869_18853065084.jpg
Các em học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay được một số giáo viên dạy môn văn đánh giá là không hay, không có điểm sáng tạo, đây là một kiểu ra đề theo lối mòn, học sinh nếu học tủ cũng sẽ chỉ làm được rất ít vì trong đó có nhiều câu hỏi nhỏ lắt léo.
 
Hàng năm, việc thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là một cuộc thi gay go và căng thẳng nhất đối với học sinh và phụ huynh, số lượng học sinh đông, nhưng điều kiện các cơ sở giáo dục THPT trên địa bàn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu.
 
Việc thi tuyển vào các trường THPT nếu không được kiểm tra giám sát một cách nghiêm túc, nhiều vụ việc vi phạm quy chế thi xảy ra sẽ làm cho kết quả thi của học sinh không chính xác, như vậy sẽ không công bằng cho các em tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
 
Đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cần làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm này.  
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top