Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017 | 5:28

Hà Nội nạo vét bùn để khắc phục ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm

Việc nạo vét hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện từ 1/12/2017 đến 7/2/2018 với kinh phí 29 tỷ đồng.

Hồ Hoàn Kiếm không chỉ của riêng của người Hà Nội, nó là biểu tượng của Thủ đô. Không chỉ là hồ nước tự nhiên, hồ Hoàn Kiếm gắn liền với truyền thuyết lịch sử, gắn liền với văn hóa tâm linh và đặc biệt là  gắn liền với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay nước hồ Hoàn Kiếm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.  TP. Hà Nội đã giao cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lập, thực hiện phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm. Đến nay, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị để đi vào thực hiện nạo vét hồ Hoàn Kiếm vào đầu tháng 12/2018 và kết thúc vào ngày 07/2/2018.

Đây là thông tin được ông Vũ Tiến Hùng, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 28/11.

Ông Vũ Tiến Hùng, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Theo Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội,  ngày 20/11/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất phương án triển khai cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 23/11/2017, UBND TP. Hà Nội cũng đã họp và thống nhất phương án thi công cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện.

Để thực hiện dự án này, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn và  gia chuyên nghiên cứu về sinh vật học và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp. Tất cả các ý kiến của các nhà khoa học, nhà chuyên môn và các chuyên gia nghiên cứu về sinh vật học đều khẳng định nước hồ Hoàn Kiếm đã bị ô nhiễm một cách trầm trọng,

Hiện nay, hệ sinh thái thủy vực hồ Hoàn KIếm bao gồm thực vật nổi, động vật nổi, thực vật thủy sinh, vi sinh vật, động vật không xương sống, cá... Mật độ vi khuẩn nhóm Colifrom, E, Coli rất cao. Thành phần loài vi tảo hồ Hoàn Kiếm khảo sát tháng 6/2017 đã xác định được 59 loài, chiếm ưu thế là vi khuẩn lam với 23 loài. Thành phần loài động vật nổi có số lượng thấp 12 loài. Chỉ số đa dạng sinh học của hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm thuộc loại nghèo, chất lượng môi trường hồ thuộc loại ô nhiễm.

"Qua khảo sát và tổng hợp phân tích cho đánh giá chung về đa dạng sinh học hồ Hoàn Kiếm không còn gặp những loài sinh vật đặc hữu, quý hiếm. Tảo lục còn lại 5%, tảo độc chiếm 95%.

Chính vì vậy, TP. Hà Nội đã quyết định thực hiện dự án nạo vét hồ Hoàn Kiếm để cải tạo lại môi trường nước, trả lại cho hồ một màu xanh vốn có, không ô nhiễm", ông Hùng  cho biết thêm.

Về phương án triển khai thực hiện, theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, sau khi hoàn thành các công tác công tác chuẩn bị, xin ý kiến đánh giá, Công ty sẽ kết hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Bảo vệ hệ thủy sinh bằng cách dùng lưới quây dồn hệ thủy sinh vào vị trí riêng biệt cách xa khu vực thi công. Bổ cập nước bằng việc khoan giếng, lọc nước theo công nghệ của Đức, với công suất 10.000m3/tháng. Nạo vét bùn và cải tạo nước Hồ.

Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng, dự án được thành phố phê duyệt với tổng kinh phí là 29 tỷ đồng.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành Ủy kết luận hội nghị

Tại buổi giao ban báo chí, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội ủng hộ chủ trương này của UBND thành phố, tuyên truyền để nhân dân thấy được trách nhiệm của mình đối với Hồ Gươm – hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh đẹp của người dân Thủ đô và trong con mắt của các du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội

Ngọc Thủy

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top