Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018 | 16:13

Hà Nội trồng cây thảo dược thay thế việc sử dụng mật gấu

Nhằm tuyên truyền chấm dứt việc sử dụng mật gấu để bảo vệ loài động vật quý hiếm, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tổ chức ngày khởi động trồng các cây thảo dược thay thế mật gấu.

Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Trường Tiểu học Phụng Thượng (Hà Nội), Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa tổ chức ngày khởi động trồng các cây thảo dược thay thế mật gấu tại vườn sinh học của Trường Tiểu học  Phụng Thượng. 

Đây là một dịp vui, khi các cháu học sinh tiểu học, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các thầy cô, các chú kiểm lâm, và các cô chú bảo vệ động vật được tự tay xới đất, nhổ cỏ, trồng cây, và tưới cây. Biến khu đất trống thành một khu vườn đẹp với nhiều màu xanh.

Vườn sinh học của Trường Tiểu học Phụng Thượng rộng gần 200m2 được trồng 32 loại cây thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu được liệt kê trong cuốn sách “Các cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu” do Trung ương Hội Đông Y Việt Nam biên soạn vào năm 2012.

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, vườn cây dược liệu này sẽ là nơi các em học sinh tìm hiểu về rất nhiều loài cây thông dụng, thân thuộc nhưng vẫn có tác dụng chữa bệnh, hoàn toàn an toàn với con người mà không làm hại tới loài gấu, như: mã đề, quế, ngải cứu, huyết dụ, đào…

th-pt-2.JPG
Các bạn học sinh trồng cây thảo dược tại vườn cây dược liệu thay thế mật gấu. (Ảnh: PV)

 

Thông qua việc trồng cây vườn cây dược liệu thay thế mật gấu, chính các em sẽ là những tuyên truyền viên tới gia đình và cộng đồng khuyến khích sử dụng các loại cây thuốc, vị thuốc thay thế tác dụng chữa bệnh của mật gấu, dần chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật và bạo hành động vật vô lý.

Đặc biệt, sau khi vườn thảo dược được hoàn thiện, Tổ chức Động vật Châu Á cùng với nhà trường sẽ giao cho chính các em học sinh cùng chăm tưới cây ngoài giờ học, cũng là một cách bồi đắp kĩ năng sống xanh, thân thiện với thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

chuong-trinh-tuyen-truyen-trong-cay-cung-kiem-lam-hn.JPG
Các bạn học sinh được thầy cô giáo và lực lượng kiểm lâm hướng dẫn trồng cây. (Ảnh: PV)

 

Xã Phụng Thượng là địa phương có khoảng 200 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các hộ dân, chiếm đến ¼ số lượng gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên khắp cả nước.

Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhiệt thành của các thầy cô giáo và học sinh tại trường Tiểu học Phụng Thượng, Tổ chức Động vật Châu Á cùng với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền bảo vệ loài gấu tại trường Tiểu học từ năm 2015.

Trong năm 2018, Tổ chức hướng tới mục tiêu giới thiệu các cây thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu, và cùng với nhà trường xây dựng một vườn sinh học trong khuôn viên nhằm giúp học sinh được tiếp nhận thông tin một cách trực quan, sinh động, đồng thời các em nhỏ có thể tự tay đóng góp xây dựng vườn trường thêm xanh, ý nghĩa, cũng như góp sức tuyên truyền chấm dứt việc sử dụng mật gấu để bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

th-phung-thuong-trong-cay-2.JPG
Các loại cây được trồng đều là các loại cây thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu được liệt kê trong cuốn sách “Các cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu” do Trung ương Hội Đông Y Việt Nam biên soạn. (Ảnh: PV)

 

Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Sứ mệnh quan trọng nhất của Tổ chức này là cứu hộ gấu, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và bảo tồn loài gấu ngoài tự nhiên.

Tổ chức Động vật Châu Á đã bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2006, và từ đó tới nay, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, 173 cá thể gấu đang được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng trong các khu nuôi gấu bán tự nhiên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top