Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 11:10

Hạt Kiểm lâm Tam Dương tập huấn trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Sáng 5/12, tại Hội trường UBND xã Hướng Đạo (Tam Dương – Vĩnh Phúc), Hạt Kiểm lâm Tam Dương phối hợp với UBND xã Hướng Đạo tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho gần 50 đại biểu là các trưởng thôn, các chủ rừng trên địa bàn hai huyện Tam Dương và Tam Đảo.

Giảng viên giới thiệu kỹ thuật trồng rừng.

Buổi tập huấn được các chuyên gia, giảng viên của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt các kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đặc biệt, giảng viên còn giới thiệu và khuyến khích các hộ có rừng sản xuất chú trọng trồng loại cây keo BV10, một giống keo lai cho giá trị kinh tế rất cao, đạt khoảng 200 – 250m2/ha/15 năm; giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với trồng bạch đàn.

Hội viên chăm chú lắng nghe.

Ông Nguyễn Thiệu Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tam Dương, cho biết: Hiện nay, huyện Tam Dương có 706,8ha đất lâm nghiệp đều là rừng sản xuất đã giao đến khoảng 900 hộ dân sử dụng, kinh doanh lâm nghiệp; rừng trồng có vốn đầu tư của nhà nước đã giao được 72ha cho 42 hộ. Những năm qua, Hạt cũng thực hiện nghiêm túc Quyết định 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển rừng sản xuất; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân, chủ rừng. Tới nay, toàn huyện đã trồng được 65ha rừng, gồm keo và bạch đàn theo chương trình được Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng/ha (chủ yếu là cây giống). Ngoài ra, các chủ rừng còn chủ động gieo ươm một số cây dược liệu xen kẽ cây lâm nghiệp đem lại thu nhập thêm cho các hộ gia đình.

Các học viên đi tham quan mô hình tại xã Hướng Đạo.

Sau buổi tập huấn, học viên được đi tham quan mô hình trồng keo lai BV10 tại thôn Mới, xã Hướng Đạo; giống keo này phát triển khá nhanh. Mô hình tại đây được triển khai từ tháng 4/2017 với cây giống cao 20cm, tới nay đã có cây cao tới 1,5m, cây xanh, khỏe có dáng vóc phát triển rất tốt.

Đình Hợi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top