Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019 | 21:54

Hiệu quả từ vỗ béo trâu, bò ở Tuyên Quang

Từ nuôi vỗ béo trâu, bò thịt gắn với tiêu thụ sản phẩm đã và đang hiệu quả tương đối ổn định cho nhiều hộ dân tại Tuyên Quang. Sau 3 tháng vỗ béo, trừ chi phí mỗi con trâu, bò có lãi từ 3-5 triệu đồng/con. Qua đây, giúp nhiều hộ nuôi có thu nhập ổn định.

20190807_150632.jpg
Sau 3 tháng vỗ béo trừ chi phí trung bình anh Hỹ còn lãi từ 4-5 triệu đồng/con trâu. 

 

Hướng đi đúng

Vào tháng 8/2017, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành Tuyên Quang (HTX Tiến Thành) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang (Sở NN&PTNT) xây dựng và triển khai mô hình chuỗi liên kết nuôi vỗ béo trâu, bò thịt gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Khi thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật về chuồng trại, con giống, thức ăn tinh, thô xanh tại các hộ tham gia mô hình. Các HTX, tổ hợp tác, các hộ chăn nuôi sẽ chủ động cải tạo, đầu tư xây dựng mới chuồng trại theo hướng dẫn cơ quan chức năng.

Người chăn nuôi tham gia được HTX Tiến Thành cam kết chính sách cung ứng con giống trâu, bò, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung chăn nuôi đầu vào và tiêu thụ toàn bộ số lượng trâu, bò sau khi kết thúc thời gian chăn nuôi vỗ béo.

Kết quả, sau gần 2 năm triển khai mô hình, HTX Tiến Thành đã ký hợp đồng thực hiện liên kết nuôi vỗ béo trâu, bò thịt với 17 hợp tác xã, tổ hợp tác, sản lượng 1.732 con trâu, bò. Đến đầu tháng 8/2019, HTX đã thu mua 898 con trâu bò với giá cả ổn định dao động từ 65.000 - 74.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành cho biết, nguồn trâu, bò giống chủ yếu nhập khẩu và thu mua từ các địa phương khác trong nước. Con giống đầu vào, chúng tôi chuyển chọn các con giống tốt từ chiều cao, cân nặng, cho đến các chỉ số phải đáp ứng thì HTX mới nhập vào cho các thành viên nuôi. Trước khi đưa vào chăn nuôi HTX đã ký hợp đồng thu mua bao tiêu sản phẩm với các HTX, tổ hợp tác.

 

20190807_154306.jpg20190807_153328.jpg

Anh Đặng Văn Cảnh, thôn Tiên Hóa 2, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) chuẩn bị thức ăn cho trâu.

 

Khi nuôi chúng tôi yêu cầu tất cả các nguyên liệu, xử lý về kháng sinh, dịch bệnh phải theo đúng quy trình. Trước khi đưa ra thị trường phải nói không với thuốc kháng sinh và tất cả các chất cấm trong chăn nuôi.

Dự kiến năm 2019, HTX cung cấp cho các thành viên từ 1.500 - 2.000 con trâu bò để vỗ báo. Sau khi đủ điều kiện, trâu, bò được HTX thu mua lại đưa đi xuất khẩu (chiếm 60%) và tiêu thụ trong nước (chiếm 40%), ông Oanh cho biết thêm.

Mô hình cần nhân rộng

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hỹ, thôn Liên Nghĩa, xã Quang Vinh (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết, gia đình nuôi trâu vỗ béo được 2 năm nay. Ban đầu chỉ có 2 con, về sau thấy thu nhập ổn định lại ít dịch bệnh, gia đình quyết định tăng đàn lên 8 con. Chăn nuôi theo mô hình liên kết chúng tôi không phải lo đầu vào, đầu ra. Trung bình mỗi lứa trâu nuôi 3 tháng, sau 3 tháng vỗ béo, trừ chi phí còn lãi từ 4-5 triệu đồng/con. Sau 3 lứa trâu gia đình lãi 50 triệu đồng.

Còn theo anh Lê Văn Tứ, Giám đốc HTX Tiến Quang, HTX thành lập cuối năm 2017, với 7 thành viên, quy mô nuôi 30 con trâu, bò, đến nay đã tăng lên 35 thành viên, số lượng 350 con. Từ nuôi theo chuỗi liên kết nhiều hộ có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Anh Tứ tâm sự, ban đầu gia đình anh chỉ nuôi 12 con trâu, bò đến nay đã tăng lên 50 con. Trừ chi phí mỗi lứa anh lãi từ 75-80 triệu đồng.

Tâm sự với phóng viên, ông Phạm Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND xã Vinh Quang, (Chiếm Hóa, Tuyên Quang), cho biết, tham gia chuỗi liên kết nuôi vỗ béo trâu, bò thịt gắn với tiêu thụ sản phẩm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trừ chi phí người nuôi lãi 4,5-5 triệu đồng/con/lứa. Hộ nuôi ít nhất cũng 5 con, trung bình thu lãi gần 30 triệu đồng/lứa.

 

20190807_155848.jpg
 Từ liên kết nuôi vỗ béo trâu, bò thịt gắn với tiêu thụ sản phẩm, một lứa nuôi gia đình anh Tứ lãi từ 75-80 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, những năm gần đây Tuyên Quang có nhiều chính sách để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Từ năm 2017, trên địa bàn tỉnh có nhiều HTX thực hiện liên kết nuôi vỗ béo trâu, bò thịt gắn với tiêu thụ sản phẩm. Sau khi nuôi khoảng 3 tháng mỗi con trâu lãi từ 3-5 triệu đồng.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 150.000 con trâu, bò, trong đó đàn trâu chiếm đến trên 100.000 con. Những năm tới tỉnh sẽ mở rộng quy mô đại gia súc, đặc biệt là đàn trâu, đàn bò. Tỉnh đã xây dựng đề án, tới đây sẽ có những chính sách hỗ trợ để phát triển. Năm nay, Tuyên Quang dành 5 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi nông hộ trong, đó có đàn gia súc, ông Thành cho biết thêm.

Trong khi đó, theo bà Hạ Thúy Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Khuyên nông Quốc gia mô hình liên kết chăn nuôi vỗ béo trâu, bò tại Chiêm Hóa đã đạt được kết quả tốt. Đặc biệt, là đâu ra cho sản phẩm đã được HTX bao tiêu tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi. Đây là mô hình đáng để các địa phương khác đến tham quan học hỏi.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

Top