Một nông dân ở Đà Lạt cho biết, họ chuyên canh hoa hồng cung cấp thường xuyên cho bà con TP. Vinh và Buôn Mê Thuột.
Anh Trần Duy Khoát, thôn Thánh Mẫu, phường 7, TP. Đà Lạt, cho biết, gia đình bắt đầu trồng hoa hồng từ 2 năm nay, gồm những giống như: đỏ cờ, đỏ Pháp, vàng mai, hỷ trứng (giống hồng mới), trứng gà, kem dâu, sen mới, tím xoáy, xanh cốm...
Đầu ra, trước mắt đang phân phối tại TP. Vinh (Nghệ An) và TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hiện, mỗi ngày đi 2 địa phương trên khoảng 1.800 – 2.000 bông, cứ cách 1 ngày lại gửi xe hàng 1 lần, đến 2 địa điểm trên.
Giá bình quân, nếu là ngày lễ, Tết 5.000 – 6.000 đồng/bông, ngày thường có lúc chỉ còn 1,2 – 1,5 ngàn đồng/bông.
Hồng Đà Lạt có ưu điểm: sức chống chịu với thiên nhiên tốt, bông to, màu sắc đẹp, cắm được lâu (bền màu). Ngược lại hoa hồng ở Hà Nội bông nhỏ hơn, sức chống chịu kém hơn. Mặt khác, hoa hồng Đà Lạt, chủ yếu trồng trong nhà kính, tránh được mưa gió, nắng gắt, sâu bệnh hại.
“Hiện, gia đình có 5.000 m2 nhà kính, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hồng Đà Lạt trồng 1 năm sau mới có thu hoạch, do thời gian ghép cây đã mất 6 tháng. Khi đã có hoa phải thu hoạch liên tục, cứ cách 1 ngày phải thu 1 lần, quanh năm như vậy.
Cách chăm sóc hoa hồng trong nhà kính không khó lắm, cứ cách 1 tháng bón phân 1 lần. Chủ yếu bón phân bò, phụ thêm một ít phân NPK và sử dụng hệ thống tưới phun. Do bón phân chuồng đều đặn, cân đối, nên cây khoẻ, sắc hoa thắm” - anh Khoát cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.