Sáng 26-4 , tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) phối hợp Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm chiến thắng Căn cứ Đồng Dù.
Căn cứ Đồng Dù (tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) là một cụm cứ điểm quan trọng được xem là “cánh cửa thép” án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn của Mỹ - Ngụy. Trận đánh chiếm Căn cứ Đồng Dù của cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 và nhân dân Củ Chi diễn ra vào ngày 29-4-1975. Đây là một trận đánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng của cách mạng. Chiến thắng trận Căn cứ Đồng Dù đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiến vào đánh chiếm các mục tiêu cứ điểm trọng yếu của địch trong nội đô, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975.
Việc hoàn thành Nhà bia lưu niệm chiến thắng Căn cứ Đồng Dù (tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) là tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 qua các thời kỳ, là nguyện vọng của thân nhân các gia đình Liệt sĩ và nhân dân Củ Chi, là niềm vinh dự lớn lao của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 nhằm tri ân sâu sắc đối với những Anh hùng, Liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.