Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2018 | 11:30

Kon Tum: Người dân tố chủ tịch xã tiếp tay cho san ủi đất trái phép

Bà Trần Thị Sáu (ngụ tại thôn 2) có đơn thư gửi Báo Kinh tế nông thôn, tố cáo ông Nguyễn Thành Đức, Chủ tịch UBND xã Kroong (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) mua máy múc để đi đào đất thuê là tiếp tay cho nạn san lấp, bán đất trái phép trên địa bàn.

Người dân tố họ thuê máy múc của ông chủ tịch xã để san lấp mặt bằng nhưng giá quá cao nên thuê máy khác liền bị chính quyền phạt.
 
Chủ tịch UBND xã tiếp tay (?)...
 
Theo lời trình bày của bà Sáu, nhà bà có thửa đất hơn 1ha, nằm trên địa bàn thôn 2, xã Kroong. Hiện trạng thửa đất này là đất đồi dốc rất khó khăn trong việc sản xuất và trồng một số loại cây trồng để phát triển kinh tế.
 
Ngày 18/4/2018, bà có làm đơn xin UBND xã để được san lấp, cải tạo để lấy mặt bằng sản xuất. Đến ngày 26/4, ông Nguyễn Thành Đức ký 1uyết định cho phép bà được san ủi mặt bằng với điều kiện là phải thuê máy múc nhà ông.
20180601_102055.jpg
Đơn tố cáo.

"Khi công việc san ủi và múc đất triển khai trong 4 ngày liên tục (từ 14/4 đến 18/4), lúc này tôi thuê máy nhà ông Đức thì không gặp bất cứ sự kiểm tra nào từ các cơ quan chức năng. Trong 4 ngày này, ông Đức cũng thường xuyên ra đây xem thợ máy nhà ông ấy làm. Sau hết ngày thứ 4, tính theo giờ là 26 giờ 40 phút với giá 13.250.000 đồng. Tôi thấy giá cao quá nên tôi đã đi thuê một máy khác, lúc này ông Đức đã ra khu đất nhà tôi chửi bới, nạt nộ chúng tôi và kêu các cơ quan chức năng đến phạt tôi nói là tôi khai thác đất sét để bán. Vào 8 giờ ngày 15/5, sau khi tôi lên phòng họp có địa chính xã, công an xã, ông Đức còn đe dọa tôi là mức phạt trong luật khoáng sản từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng”, bà Sáu cho biết thêm.

Ký văn bản vượt thẩm quyền
 
Để có thông tin đa chiều về vụ việc này, PV đã làm việc với người dân thôn 2 xã Kroong về thông tin máy múc và xe chở là của nhà ông Đức.
 
Ông Trần Văn Nam (thôn 2) cho biết: “Tôi ở đây 20 năm nay nên chuyện gì tôi cũng biết. Ông Đức mua máy múc và xe về để đi san ủi mặt bằng, xe thì chở đất cho bà con, nhưng khi lấy tiền công ông ấy lấy cao nhất, máy thì nhỏ nên bà con ở đây ai cũng kêu trời, nhưng thuê máy của ông ấy không bị ai hoạch họe gì”.
 
Cùng bức xúc như ông Nam, ông Nguyễn Văn Tuấn nói thêm: “Mặc dù xe, máy múc của ông Đức làm cho bà con cả xã nhưng chả có ai đụng chạm gì, tiền công thì ông ấy lấy, có ai hỏi thì ông ấy nói là máy của anh Hùng, em cột chèo với anh ta. Không hiểu lãnh đạo quản lý về đất đai cố tình không biết hay bao che cho ông Đức?”.
20180531_100248.jpg
Bà Sáu trình bày sự việc với phóng viên

Đem những sự việc và đơn thư của bà con lên trao đổi với ông Nguyễn Thành Đức, ông Đức cho hay: “Tôi thừa nhận việc đồng ý ký biên bản cho bà Sáu san ủi, múc đất trong vườn là sai, là vượt thẩm quyền, còn máy múc, xe tải là của anh Hùng. Tôi ngoài công việc làm ở xã ra còn tranh thủ làm sổ sách thu công nợ cho anh Hùng, việc làm sổ sách thu tiền công cho anh Hùng là bình thường”.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết: “Việc cho phép san ủi mặt bằng, đổ đất làm mặt bằng để canh tác hay thay đổi hiện trạng đất phải được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép. Ở đây, Chủ tịch UBND xã mà ký cho phép san ủi là vượt quá thẩm quyền theo quy định. Về việc xử lý cán bộ sai phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Kon Tum”.
 
Việc ông Đức ký giấy cho dân san ủi mặt bằng máy múc mà dân tố của ông Đức tham gia múc đất, để xe chở đi đổ nơi khác là sai quy định của pháp luật. Là một người đứng đầu hệ thống quản lý hành chính của xã mà ông Đức bỏ qua quy định của pháp luật, mua máy móc về tiếp tay cho sai phạm thì các cơ quan chức năng liên quan cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Vụ việc này bạn đọc và người dân xã Kroong đang chờ câu trả lời của các ngành chức năng có liên quan của TP. Kon Tum ra trước công luận.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
 
 
 
Anh Thi - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top