Làng du lịch sinh thái Ông Đề: Nơi tìm về ký ức tuổi thơ
Xuân Tân Sửu đang về, không khí tươi vui của ngày Tết tràn ngập, ai cũng chuẩn bị du Xuân, chơi Tết. Đến với làng du lịch sinh thái Ông Đề Tết này, du khách sẽ bất ngờ với nhiều điều thú vị.
Làng du lịch Ông Đề tọa lạc tại xã Mĩ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Mùa xuân Tân Sửu 2021, làng được đầu tư xây dựng thêm phim trường và nhiều tiểu cảnh của làng quê vùng ĐBSCL theo phong cách Tết xưa, gợi nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu của những người ngày nay đã vào tuổi trung niên.
Đến với phim trường Ông Đề, du khách sẽ thỏa thích chụp với nồi bánh chưng, cảnh quê nghèo, tái hiện những sinh hoạt một thời kỷ niệm, đậm đà chất quê hương miền Tây. Có nhà cho tiểu tư đài các, có nhà cho thiếu nữ quê nghèo hóa thân, có trang phục cho những thiếu gia thời Pháp thuộc... Những vườn hoa Tết rực màu khoe sắc tạo cho du khách cảm giác vui thích trong những ngày xuân. Quan trọng và sau khi du xuân, thưởng thức những món ngon ngày tết mang đậm bản sắc của vùng ĐBSCL, du khách còn có những tấm ảnh rất ưng ý, những thước phim rất hài lòng về cảnh sắc “Xuân quê hương” một thời đã qua cách nay 30 - 50 năm từ phim trường Làng du lịch sinh thái Ông Đề.
Khi được hỏi về địa điểm vui chơi giải trí trong những ngày Tết, các bạn trẻ dường như đã quá quen thuộc với cái tên “Ông Đề”, đó cũng là cách gọi thân quen gần gũi đối với những ai đã từng đến tham quan tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề. Mua vé vào Làng du lịch sinh thái Ông Đề đồng nghĩa với việc bạn sẽ được một vé trở về tuổi thơ như cách ví von mà các bạn trẻ hay truyền tay nhau bởi ở đây các bạn sẽ được tham gia các trò chơi như: bịt mắt bắt vịt, cầu bập bênh, cầu lắc, kéo co, nhảy bao bố, chạy xe đạp qua mương, đu dây qua mương, cầu nhúng, bơi xuồng trong mương rạch,… và các trò chơi có thưởng khách với đội ngũ MC hoạt náo vui nhộn.
Làng du lịch sinh thái Ông Đề đã tổ chức rất nhiều sự kiện Team Building cho các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, đặc biệt khu “Ông Đề By Night” với các hoạt động: đốt lửa trại, đánh đàn guitar, giao lưu văn nghệ, … luôn là điểm thu hút các team khi đến với “Ông Đề”.
Thiếu nữ thôn quê ngày Tết. (Phim trường )
Tìm về ký ức nguồn cội
“Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Nhớ về nguồn cội, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống tốt đẹp bao đời của người dân Việt Nam. Thắm nhuần đạo lý đó, Làng du lịch sinh thái Ông Đề sinh ra không chỉ để nhằm mục đích kinh doanh mà còn mang nét đẹp văn hóa dân tộc đặc biệt là văn hóa của người miền Tây đến gần với du khách gần xa. Cái tên “Ông Đề” ban đầu chỉ được người dân và du khách biết đến là cái tên của một điểm du lịch tham quan với không gian mát mẻ trong lành, là điểm vui chơi nhộn nhịp, dần dần người ta đã hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên ấy là sự tri ân đối với tiền nhân người có công khai hoang mở cõi vùng đất Ông Đề, là lịch sử khẩn hoang vùng đất nơi đây thông qua ngày Lễ giỗ Ông Đề được tổ chức vào ngày 20/2 âm lịch hàng năm.
Đến với Làng du lịch sinh thái Ông Đề, ngoài việc được tham quan cảnh đẹp, ăn những món ăn ngon, được thỏa sức vui chơi giải trí thì bạn còn được hiểu thêm về vùng đất và con người nơi đây, hiểu thêm về giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc để con cháu đời sau luôn nhớ về cội nguồn quê hương.
Nấu bánh tét ngày Tết. (Phim trường)
Món ngon, cảnh đẹp miền Tây
Không chỉ được biết đến là điểm check-in hot nhất hiện nay khi đến với Cần Thơ, Làng du lịch sinh thái Ông Đề còn thu hút du khách bởi các món ăn ngon đậm chất miền Tây như: Bánh xèo, Gà nướng muối ớt, Lẫu mắm, Canh chua nấu mẻ,…
Ngoài việc phục vụ các món ăn đồng quê cho du khách tham quan, Làng du lịch sinh thái Ông Đề còn là địa điểm được các cơ quan lựa chọn để tổ chức hội nghị, liên hoan với các “Set” bàn món ăn ưu đãi, còn các bạn học sinh, sinh viên thì ăn uống vui chơi thả ga với các “Combo” siêu hấp dẫn cho nhóm từ 5 – 10 người.
Sau khi ăn uống, du khách sẽ có “đủ sức” để tha hồ chụp hình với các khung cảnh đẹp mắt đậm chất thôn quê với: vườn cây trĩu quả, giàn bầu trĩu quả, hồ nước trong xanh, bơi xuồng chèo ghe, nghỉ ngơi ở các homestay đúng chất… đặc biệt tại khu Phim trường vừa được xây dựng với các tiểu cảnh tết xưa giúp du khách hồi tưởng lại ngày tết cổ truyền nông thôn. Một nông thôn miền Tây cách nay vài mươi năm được tái hiện khá đầy đủ và thơ mộng, đủ để du khách nhập tâm chụp ảnh, quay phim kỷ niệm.
Nếu muốn được ăn ngon, chơi vui và có những bức ảnh đẹp trong những ngày xuân Tân Sửu 2021 thì du khách và giới trẻ nên về Làng du lịch sinh thái Ông Đề.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.