Bị thiệt hại nhiều trong trận lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung, song, người dân Quảng Bình vẫn chưa vui, do chưa khắc phục được hậu quả lại thêm dịch bệnh.
Ông Võ Huy Hiệu, xã Hương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), cho biết, gia đình ông có 0,5 ha trang trại, chủ yếu chăn nuôi gà ta 6.000 con, đàn lợn 30 con (trong đó có 7 nái).
Lợn trắng chuồng, do chưa tái đàn được.
Bình quân 1 tháng xuất 10 con lợn thịt, khoảng 80 kg/con, với giá 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tuần dịch tả lợn châu Phi đã ùa tới, làm chất sạch đàn nái 7 con, hiện, chỉ còn 10 con lợn thịt chờ xuất chuồng.
Nếu muốn tái đàn phải chờ bán hết lứa này, và tiếp tục phơi chuồng trại 6-7 tháng nữa mới tiến hành được.
Tiếp đến là đàn ngan 500 con, sau lũ bị dịch bệnh nhiều nên cũng chết gần hết, chỉ còn 100 con, dự kiến, 1 tháng nữa, vào dịp Tết Nguyên đán 2021 sẽ xuất chuồng, với giá khoảng 50 – 55.000 đồng/kg.
Ao cá 3 sào, luôn hàng năm luôn ổn định 3 tấn cá truyền thống, nay chỉ còn 1/2, rất may, không bị nhiễm bệnh, giá bán ổn định 24.000 đồng/kg (trước lũ 18 – 20.000 đồng/kg).
Ông Hiệu chăm sóc đàn gà ta kịp đón Tết Nguyên đán 2021.
Ngoài ra, trong vườn vẫn còn một số loại rau trồng sau lũ, phục vụ bữa ăn hàng ngày, và dịp Tết Nguyên đán sắp tới như: rau ngót, rau cải, khoai lang, củ nén, củ kiệu, ớt cay, cà chua
“Đáng giá nhất trong trang trại vào lúc này là đàn gà ta 3.000 con, dự kiến thu khoảng 200 triệu đồng (năm 2019 thu được 400 triệu đồng), nếu muốn vực dậy trang trại như năm 2019 thì còn rất nhiều khó khăn. Trước mắt, Tết Tân Sửu 2021 vẫn là một cái Tết kém vui, không riêng tôi, nhiều bà con trong huyện Lệ Thuỷ cũng như vậy” - ông Hiệu cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.