Miền Trung chuẩn bị tốt cho công tác chống hạn, úng năm 2021
Mùa mưa bão năm 2021 đang đến rất gần, để giảm thiểu những tổn thất do thiên ta gây ra, các địa phương cần làm tốt công tác kiểm tra, sửa chữa hệ thống thủy lợi, bảo đảm vận hành tốt nhất khi có tình huống xấu xảy ra.
Các địa phương đã thu hoạch xong lúa Xuân, đến nay đang thực hiện vụ lúa Hè thu 2021. Để bảo đảm tốt công tác chống hạn, úng trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương cần chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, để bảo đảm phòng chống hạn, úng hiệu quả nhất khi có các tình huống về thiên tai xảy ra.
Một trong những biện pháp phòng, chống hạn, úng tốt nhất đó là hệ thống thủy lợi phải hoạt động hiệu quả, khi có mưa lớn hay hạn hán kéo dài. Vì vậy, việc kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi phải được các địa phương thực hiện trước mùa mưa bão năm 2021.
Tại Nghệ An ngày 20/5, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tại một số công trình thủy lợi ở hai huyện Đô Lương và Thanh Chương, để chuẩn bị cho phục vụ sản xuất hè thu sắp tới cũng như phòng, chống các tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai, mưa bão.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh, tuy những năm qua đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhưng nhiều công trình được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp. Hiện nay, nhiều công trình thủy lợi đã và đang được gấp rút đầu tư xây dựng, nâng cấp, các đơn vị thủy nông cũng đã xây dựng phương án cụ thể, phù hợp tình hình thực tế tại từng vùng, từng địa phương.
Toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 625 hồ chứa nước, có 2 hệ thông thuỷ nông lớn (hệ thống thuỷ nông Bắc và hệ thống thuỷ nông Nam). Có 427 đập dâng, 701 trạm bơm điện, 15 tuyến tiêu lớn, hàng trăm cống tưới, tiêu lớn nhỏ. Trong đó có các hồ chứa có dung tích vừa và lớn như hồ Vực mấu, Sông Sào, Vệ Vừng, Khe Đá... Các công đầu mối tưới, tiêu lớn: Mụ Bà, Diễn Thành, Diễn Thuỷ, Nam Đàn, Bến Thuỷ, Nghi Quang; hơn 6.000 km kênh mương.
Hàng năm, các công trình thủy lợi đã cấp nước tưới cho hơn 250 nghìn ha, giải quyết tiêu cho 52.000 ha, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, việc đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hồ chứa, hệ thống thủy nông, đập dâng, trạm bơm… một cách an toàn, hiệu quả khi thời tiết có những diễn biến xấu là hết sức quan trọng.
Vào chiều 25/5, đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của tỉnh Hà tĩnh đã đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Tĩnh.
Năm 2020, tình hình thiên tai trên địa bàn TP. Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhiều hiện tượng thời tiết tiêu cực. Đặc biệt, trận lụt lịch sử vào tháng 10/2020 đã làm 1 người chết, hơn 2.200 cây xanh bị đổ, gãy; gây ngập lụt hơn 77 ha rau màu.
Mưa lụt cũng làm thiệt hại hơn 438 ha nuôi trồng thủy sản; hư hỏng nhiều hệ thống giao thông, thủy lợi… Theo đánh giá, tổng thiệt hại do mưa lụt gây ra trên địa bàn TP Hà Tĩnh lên đến gần 1.900 tỷ đồng.
Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã Sử dụng nguồn vốn vay do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Với mục tiêu đảm bảo an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du. Đồng thời, đảm bảo cấp nước tưới cho 989 ha diện tích trồng lúa và 248 ha rau màu.
Thời gian gần đây, trước diễn biến thời tiết luôn luôn có những bất thường, công tác phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống hạn hạn và lụt bão được các tình thành đặc biệt quan tâm. Hệ thống hồ chứa nước, đập và hệ thống thủy lợi thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa để bảo đảm vận hành tốt nhất trong mùa mưa bão, giảm thiệt hại tối đa về người và của.
Mùa mưa bão năm 2021 đang đến rất gần, theo dự báo của Trung tâm khí tượng Quốc gia, năm 2021 Việt Nam chúng ta sẽ có khoảng 7 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Để đối phó với tình hình thời tiết khó lường, rất cần các địa phương phải làm tốt công tác kiểm tra hệ thống hồ chứa nước, đập, hệ thống thủy nông. Bảo đảm khi mùa mưa lũ đến sẽ không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến đới sống, sản xuất của nhân dân.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.