Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 | 12:55

Mùa dưa lê siêu ngọt giữa thành Vinh

Với thời gian sinh trưởng ngắn, từ 45 – 65 ngày (tùy mùa vụ), cây sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng được nhiều loại sâu bệnh, giống lê Phù Sa siêu ngọt được vợ chồng anh Nguyễn Đình Minh (xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) lựa chọn để phát triển kinh tế.

Nắng mùa hạ, giữa thành phố, ruộng dưa lê xanh mướt của gia đình anh Nguyễn Đình Minh tại xóm 4 Hưng Đông, TP. Vinh làm dịu đi cái oi bức của những cơn gió Lào.

Mùa dưa lê đến, những quả lê nặng hơn chừng 1kg là thứ quả giải nhiệt mùa hè nóng bức nơi này. Anh Nguyễn Đình Minh cho biết: “Gia đình tôi trồng lê được 2 năm rồi, với diện tích 2ha, ngoài ra, chúng tôi còn trồng xen dưa lê và dưa đỏ, sau mỗi mùa, trừ hết chi phí gia đình cũng thu về 50 triệu đồng”.

 

20210505_123914.jpg
Gia đình anh Minh (xóm 4, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) hồ hởi khi ruộng dưa lê được mùa, được giá.

Giống dưa này có thể trồng được quanh năm. Hoa cái của cây vẫn tồn tại cả nhị đực, do đó cây rất dễ thụ phấn và đậu quả cao, quả đồng đều, quả non có màu xanh, khi chín chuyển sang màu trắng lẫn ít màu vàng nhạt, thơm và rất ngọt, hình thức quả đẹp, có trọng lượng trung bình khoảng 0,5 – 1 kg/quả nên dễ tiêu thụ.

 

20210505_123902.jpg
Giống lê Phù Sa dễ trồng, quả to, năng suất, ăn vào giòn, ngọt lịm, màu quả đẹp.

Anh cho biết, từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 60 ngày, hoa cái tàn đến khi quả chín khoảng 30 – 35 ngày, lúc này quả dưa có màu trắng sáng (bạch lê). Thời gian cho thu hoạch rộ khoảng 10 – 20 ngày. Thu hoạch dưa xong cần xếp dưa ở nơi thoáng mát khoảng 1 – 2 ngày để tăng phẩm chất và hương vị dưa lê”.

 

20210505_123927.jpg
Cây dưa lê rất dễ thụ phấn và đậu quả cao, quả đồng đều, quả non có màu xanh, khi chín chuyển sang màu trắng lẫn ít màu vàng nhạt, thơm và rất ngọt, hình thức quả đẹp, có trọng lượng trung bình khoảng 0,5 – 1 kg/quả nên dễ tiêu thụ.

“Với giống lê Phù Sa, dễ trồng, thích hợp với thổ nhưỡng nơi này, quả to, năng suất lớn, ăn vào giòn, ngọt lịm, màu lại đẹp nên gia đình chúng tôi chọn giống này đề canh tác”.

Có những hôm, gia đình chúng tôi còn không kịp thu hoạch để bán cho những khách đi đường. Bình thường, dưa được các thương lái đến tận ruộng để thu mua, giá năm nào cũng ổn định: 25.000đ/kg.

Được biết, trồng cây dưa lê không khó, trước hết ta ngâm hạt trong nước sạch 2 giờ, nhiệt độ thích hợp tốt nhất cho nảy mầm là 28-32oC, sau đó cho vào khăn ẩm ủ khoảng 24-36h hạt nẩy mầm. Ươm cây trong khay ươm với thời gian 10-14 ngày, khi cây xuất hiện lá thật thứ 2 thì tiến hành đi trồng. Hạt giống ngâm nước sạch trong 4 giờ, sau đó ủ 24 giờ, khi hạt nẩy mầm thì gieo vào bầu đất 1 hạt/bầu. Sau khi gieo từ 8 - 10 ngày, khi cây có 1 - 2 lá thật thì có thể đem trồng. Trồng bò trên mặt đất, lượng giống từ 400 - 500 gram/ha. Cây cách cây 0,5cm, hàng cách hàng 4m.

 

20210505_1240341.jpg
Với diện tích 2ha, ngoài ra, gia đình anh Minh còn trồng xen dưa lê và dưa đỏ, sau mỗi mùa, trừ hết chi phí gia đình cũng thu về 50 triệu đồng.

Theo anh Minh, để dưa sinh trưởng và phát triển tốt, chất lượng quả ngon, ngọt thì ngoài việc chú trọng về phân bón cần phòng trừ chuột và các loại sâu bọ bằng việc phủ kín nilon bảo vệ hay đánh luống cao. Khi cây dưa phát triển đủ 6-8 lá thì ngắt ngọn thường xuyên để quả sai, đều, đẹp.

Anh tâm sự, tuy mới trồng được hai năm, nhưng so với trồng các loại rau màu khác thì dưa lê phù sa siêu ngọt có thời gian sinh trưởng ngắn ngày hơn, không tốn nhiều công chăm sóc, giá bán lại cao hơn. Nếu trồng từ cuối tháng 3 âm lịch thì đến đầu tháng 5 âm lịch là có thể bắt đầu thu hoạch và chỉ thu trong 1-2 tuần là hết, có thể tận dụng đất để trồng tiếp các loại cây khác.

 

20210505_124017.jpg
Do có vị ngọt mát, thơm ngon đặc trưng, giúp giải nhiệt trong mùa nắng nóng nên dưa phù sa siêu ngọt được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ.

Do có vị ngọt mát, thơm ngon đặc trưng, giúp giải nhiệt trong mùa nắng nóng nên dưa phù sa siêu ngọt được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ.

Người dân nơi đây xác định trồng dưa lê để có thêm việc làm, thêm thu nhập, bởi dưa lê không đòi hỏi cao về đầu tư, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Trồng dưa lê cũng cho năng suất và giá bán cao hơn các loại hoa màu khác, nên vài năm gần đây, nhiều người dân đã chuyển sang trồng dưa lê.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.

  • Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    120 gian hàng là những sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ được giới thiệu, trưng bày tại vườn hoa Tố Hữu thuộc Dải trung tâm TP. Hải Phòng.

  • Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, thời gian qua, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được Nhà nước hỗ trợ sinh kế, đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Top