Bà con trồng đào xã Vân Tảo, Thường Tín (Hà Nội) tất bật quanh năm, nhất là khi khách thuê chơi Tết hồi cây về vườn. Vì vậy, từ Rằm Tháng Giêng đến hết mùa xuân, bà con phải bận bịu với đào, để kịp đón xuân sau.
Ít ai biết rằng, hơn 30 năm về trước, cây đào Nhật Tân tình cờ được người dân Vân Tảo đem về trồng chơi Tết, không ngờ đào bén duyên đồng đất này, sắc thắm, cánh dày, hoa to, không thua kém gì đào trồng ở đất Nhật Tân.
Ông Nguyễn Văn Khả, thôn Nội Thôn, cho biết, ông trồng đào, cây cảnh thế gần 20 năm nay, với diện tích 3 mẫu, đủ các lứa tuổi, từ cây vài năm tuổi đến cây cổ thụ. Nghề trồng đào bận rộn quanh năm, nhưng vất vả nhất là trước và sau Tết Nguyên đán, khi khách đón và đưa cây trả về vườn cho gia chủ.
Chăm sóc đào hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khả, thôn Nội Thôn.
Nếu như trước Tết Nguyên đán, thường là 15 Tháng Chạp phải chăm sóc cho đào “trơn lông, mượt da”, nhìn bắt mắt, để khách thuê về chơi Tết, thì ngay sau Rằm Tháng Giêng đã phải đón về, và hối hả phục sức cho đào, vì sau 1 tháng phải sống trong chậu, thiếu không khí tự nhiên và ánh nắng mặt trời, ảnh hưởng đến sức khỏe của cây.
Theo đó, thời gian hồi sức cho đào thường kéo dài đến hết mùa xuân, sang mùa hạ, cũng là lúc cây đã bình ổn, người trồng đào mới bắt đầu nhàn hạ, chỉ còn công việc tưới và làm cỏ. Sau khi đào bình phục bắt đầu cắt tỉa, uốn, tạo thế, bón phân vi sinh và các dưỡng chất khác. Bình quân 1 năm phải chăm sóc đào từ 2 – 4 lứa, tùy theo cây khỏe hay yếu; công đoạn cuối cùng là cho đào lên chậu, vào khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm.
Được biết, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ông Khả và 3 người bạn nữa có trên 1.000 cây đào thế, đào cổ cho thuê, khách hàng là người dân các thành phố lớn trên cả nước. Giá cho thuê bình quân từ vài triệu đến vài chục triệu; nhân công chăm sóc đào 20 người, trả lương quanh năm từ 6 -7 triệu đồng/người/tháng.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nội Thôn, bà Nguyễn Thị Tấn, cho biết: “Xã Vân Tảo có 6 thôn, 1 xóm, trong đó có 3 thôn trồng đào, nhiều nhất là thôn Nội Thôn, các thôn còn lại mới tham gia trồng và trồng rải rác, không đáng kể. Hiện, Nội Thôn có 648 hộ, trong đó có 200 hộ chuyên canh đào, số còn lại sản xuất nông nghiệp, làm nghề phụ và đi chợ rau. Điều đáng nói ở đây là, đời sống của những người trồng đào ngày càng khá giả, hộ nhiều nhất thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, ít nhất 200 triệu đồng/năm. Chỉ tính riêng năm 2017, những hộ trồng đào đã gửi tiền tiết kiệm lên đến 15 tỷ; 40 hộ xây nhà cao tầng. Do trồng đào có lãi lớn nên bà con Nội Thôn đã thuê thêm đất ở các thôn bạn để trồng đào”.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.