Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015 | 5:0

Nhịp sống giữa biển khơi

15 nhà giàn DK1 đóng quân ngoài thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được coi như “cột mốc chủ quyền đặc biệt” trên biển.

Mỗi nhà giàn là một pháo đài vững chắc, sinh sống trên đó là cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân, họ cống hiến và sẵn sàng hy sinh quên mình để  bảo vệ đường biên của Tổ quốc.

Mặc cho khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, vất vả; mặc nỗi nhớ đất liền luôn gào xé trong lòng; song các anh đã gác lại tất cả chuyện gia đình, riêng tư; yên tâm tư tưởng, ngày đêm kiên cường bám trụ, vững chắc tay súng canh biển bình yên.

Hòa nhịp cùng đất liền tưng bừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn đang giấy lên phong trào thi đua sôi nổi “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền”. Ở giữa biển khơi bao la ấy, các anh vẫn duy trì các chế độ huấn luyện, rèn luyện, nề nếp chính quy, trồng rau xanh, câu cá cải thiện đời sống.

Bắt đầu một ngày mới của chiến sĩ nhà giàn là tập thể dục sáng.

Sau 4 bài thể dục sáng là luyện tập 16 động tác võ

Chào cờ Tổ quốc sáng thứ hai- chế độ qui định của nhà giàn.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ trên sân thượng

Động tác chào khi hai quân nhân gặp nhau lần đầu trong ngày

Giờ học tập chính trị nâng cao bản lĩnh tại nhà giàn DK1/15

Lên xà đơn, rèn luyện sức khỏe.

Một ngày huấn luyện học tập, cán bộ chiến sĩ tập trung tăng gia câu cá.

Bữa cơm ở nhà giàn chủ yếu cá biển, và có thêm lon bia của khách đem ra từ đất liền

Giữ biển khơi, vẫn yêu đời ca hát

Nhà giàn kiêu hãnh giữa ngàn khơi.

 

Minh Quang (thực hiện)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top