Nuôi cá lồng bè trên sông và hồ hiệu quả kinh tế cao
Nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 18/12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” - đây là dự án thuộc chương trình khuyến nông Trung ương.
Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2019, hiệu quả mô hình nuôi cá thát lát cườm và cá lăng nha lồng bè trên sông và hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; những vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm; những khó khăn và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk triển khai thực hiện mô hình nuôi cá thát lát cườm và cá lăng nha lồng bè trên sông và hồ chứa.
Mục tiêu của dự án là phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, trong năm 2019 xây dựng 04 mô hình trình diễn (800m3 lồng) nuôi cá thát lát cườm, cá lăng nha trong lồng bè gắn với tiêu thụ sản phẩm, với qui mô 200m3/mô hình.
Để triển khai dự án hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III tư vấn, hỗ trợ, tập huấn chuyển giao qui trình công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật về nuôi cá thát lát cườm và cá lăng nha lồng bè trên sông và hồ chứa cho các HTX, cơ sở, hộ nuôi tại các tỉnh triển khai dự án.
Tại tỉnh Quảng Nam, nuôi cá lăng nha lồng bè trên hồ Khe Tân, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc; với qui mô 4.000 con.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, nuôi cá thát lát cườm lồng bè tại hồ chứa nước Suối Loa, thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ; với qui mô 10.000 con.
Tại tỉnh Gia Lai, nuôi cá thát lát cườm lồng bè tại hồ thủy điện IaGrai 1, thôn 3, xã Ia Tô, huyện IaGrai; với qui mô 10.000 con.
Tại tỉnh Đắk Lắk, nuôi cá thát lát cườm lồng bè tại hồ EaSup hạ, thôn 6, thị trấn EaSup và thôn 7, xã Cư Mlan, huyện EaSup; với qui mô 10.000 con.
Các hộ tham gia mô hình được nguồn kinh phí khuyến nông hỗ trợ 70% chi phí giống cá và vật tư; được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao tiền bộ khoa học kỹ thuật, hội nghị đầu bờ…
Đến nay, sau 6-7 tháng nuôi, mô hình ở các địa phương đã đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật và kết quả khả quan. Cá thát lát cườm có tỉ lệ sống ước đạt 75%, trọng lượng 350-400 gam/con, năng suất đạt 15kg/m3; cá lăng nha tỉ lệ sống ước đạt 87%, trọng lượng 500-650 gam/con, năng suất đạt 12kg/m3.
Dự kiến đến khi kết thúc mô hình (sau 10 tháng thả nuôi) cá đạt kích cỡ thương phẩm thu hoạch, thì các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình như sau: Cá thát lát cườm có tỉ lệ sống ước đạt 70%, trọng lượng 0,6kg/con, năng suất đạt 20kg/m3; cá lăng nha tỉ lệ sống ước đạt 80%, trọng lượng 1,2kg/con, năng suất đạt 20kg/m3.
Về hiệu quả kinh tế (tính cho 200m3/chu kỳ nuôi), đối với mô hình nuôi cá thát lát cườm trong lồng bè, chi phí sản xuất khoảng 303 triệu đồng, tổng thu 387 triệu đồng, lãi 84 triệu đồng. Đối với mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng bè, chi phí sản xuất khoảng 334,9 triệu đồng, tổng thu 456 triệu đồng, lãi 121,1 triệu đồng.
Như vậy, mô hình nuôi cá thát lát cườm, cá lăng nha trong lồng bè trên sông và hồ chứa theo hướng an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm được quản lý tốt hơn, tỉ lệ sống cao hơn, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, hạn chế dịch bệnh, hiệu quả kinh tế, lợi nhuận mô hình tăng hơn 15% so với sản xuất đại trà.
Đặc biệt, các mô hình nuôi cá lồng bè ở các tỉnh có liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Nhờ đó, từ vài mô hình trình diễn đến nay ở 4 tỉnh đã có trên 2.050 lồng nuôi. Có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi cá lồng bè hình thành.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng khẳng định mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn trong việc triển khai cũng như nhân rộng mô hình là vốn đối ứng (giống và vật tư) của nông dân còn quá cao…
“Từ hiệu quả của mô hình đã đánh thức được tiềm năng nuôi cá lồng bè trên hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lâu nay đã bị bỏ quên, nhằm đa dạng các hình thức nuôi, tận dụng tiềm năng diện tích mặt nước sẳn có tại địa phương. Tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng cao đời sống nông – ngư dân quanh khu vực long hồ, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…” – Thạc sỹ Võ Văn Nghi, Giám đốc TTKN Quảng Nam chia sẻ.
Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.
Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” và khẳng định: “Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện”.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.