Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016 | 1:13

Ông Thân Văn Hiển, PCT HLV Bắc Giang: Hoàn thiện tổ chức để làm tốt nhiệm vụ từ khâu đầu

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, HLV Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhân dịp này, ông Thân Văn Hiển, Phó chủ tịch HLV Bắc Giang đã có những chia sẻ bổ ích với nhiều vấn đề “nóng” như: Làm thế nào để phù hợp với xu thế hội nhập, đảm bảo tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phong trào kinh tế VAC phát triển? Ông Hiển cho biết:

Bỏ qua những thành tích đã đạt được, tôi cho rằng, thời gian tới HLV các tỉnh cần xác định rõ mục tiêu cần hướng tới, kiên quyết phát triển và hoàn thiện tổ chức. Với riêng HLV Bắc Giang, chúng tôi tập trung vào các giải pháp cụ thể như:

Hiện, tỉnh Bắc Giang có 267 mô hình kinh tế có thu nhập từ 1 tỷ  đồng/ năm trở lên.

Làm tốt công tác chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, HLV tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; của các huyện, thành phố, trên cơ sở đó chỉ đạo HLV các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo theo đúng chỉ tiêu, nội dung, tiến độ và mục tiêu kế hoạch hàng năm đã đề ra.

Làm tốt công tác tổ chức, phát triển hội viên, công việc này cần được các cấp Hội thường xuyên quan tâm; xây dựng quỹ ở các cấp Hội, đồng thời sử dụng có hiệu quả hơn nguồn quỹ này. Nội dung sinh hoạt Hội cần được các cấp quan tâm đổi mới, chủ động lồng ghép việc sinh hoạt với hướng dẫn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế VAC. Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan mô hình công nghệ mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, hội viên. Tổ chức đăng ký thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đặc biệt, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nâng cao các giải pháp và hiệu quả khi nước ta ký kết các hiệp định kinh tế song phương và đa phương theo hướng “chủ động - tham gia, tích cực đề xuất và đóng góp”.

Tư duy của cán bộ, hội viên phải từng bước được nâng lên ngang tầm với khu vực và toàn cầu - đó là tư duy của một Cộng đồng Kinh tế ASEAN với 600 triệu dân, một thị trường, không gian kinh tế rộng lớn của 56 đối tác FTA đại diện 65% dân số, 95% GDP và 84% thương mại thế giới.

Từ đó thấy được cách làm mới là, liên kết, hợp tác liên ngành, đa ngành và đa phương, bền vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương, doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh gay gẳt với các đối tác lớn, mạnh hơn. Đồng thời đẩy mạnh nâng cao năng lực thực thi hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, có tri thức, kiến thức, kỹ năng hội nhập và kỹ năng nghề, đồng thời các cơ quan, hiệp hội, đặc biệt là tổ chức HLV các cấp cần đẩy mạnh đổi mới quản lý phù hợp.

Làm tốt công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, triển khai chương trình phối hợp và thăm quan mô hình.

Hàng năm HLV tỉnh Bắc Giang chủ động xây dựng kế hoạch, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho cán bộ, hội viên thuộc 10 huyện và thành phố. Nội dung tập huấn bám sát vào chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo thế mạnh của từng địa phương trong toàn tỉnh. Đặc biệt là tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn ViệtGAP, GlobalGAP.

Chỉ đạo tốt phong trào làm kinh tế VAC, trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới. Thế mạnh của Bắc Giang là vùng cây ăn quả nổi tiếng với những đặc sản như vải thiều, cam, na..., do vậy, HLV tỉnh tập trung vận động cán bộ, hội viên và chủ trang trại bám sát vào chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo thế mạnh của từng địa phương để làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại.

Tích cực vận động cán bộ, hội viên tập trung trí tuệ, nội lực, lao động và hiến đất xây dựng các công trình công cộng để xây dựng thành công phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”… Xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo thành công  nghị quyết của Câu lạc bộ trang trại cây có múi tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Hàng năm HLV Bắc Giang đã phát động chương trình thi đua công tác Hội và phong trào làm kinh tế VAC, trang trại; triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và HLV Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng đến các cấp Hội và hội viên.

Bên cạnh đó, HLV tỉnh đã làm tốt công tác tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC, trang trại trong tỉnh.

Hoàng Văn (ghi)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

  • Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nhiều lần thất bại trong việc đầu tư nuôi các loại cá cảnh khác nhau, nhưng với niềm đam mê của mình, anh Vũ Văn Tăng đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thành công mô hình nuôi cá Koi.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

Top