Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018 | 17:20

Phó Thủ tướng đến hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza chỉ đạo

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác lãnh đạo Bộ Y tế, Công an, Xây dựng, Lao động - Thương binh và xã hội, UBND TP.HCM đã tới hiện trường vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, quận 8, TP.HCM

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác lãnh đạo Bộ Y tế, Công an, Xây dựng, Lao động - Thương binh và xã hội, UBND TP.HCM đã tới hiện trường vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, quận 8, TP.HCM làm 13 người chết và hàng chục người bị thương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo cụ thể trong việc khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

img_1747.JPG

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân cũng như cư dân của chung cư Carina

Sau khi nghe lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an TP.HCM báo cáo tình hình, làm việc với các cơ quan liên quan tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước vô cùng đau xót.

img_1730.JPG
img_1739.JPG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hoà Bình, phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan Bộ, ngành tại chung cư

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, các cơ quan liên quan của Trung ương và TP.HCM cần triển khai chăm lo chu đáo, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng, chăm sóc tốt nhất về y tế cho những người bị thương còn đang điều trị; kiểm tra, rà soát kỹ càng các điều kiện an toàn về chỗ ở, về phòng cháy chữa cháy, về điều kiện sinh hoạt trước khi đưa người dân trở lại căn hộ; khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm rõ ràng, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm. Đồng thời, qua vụ cháy này cần rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, phòng ngừa tai nạn, sự cố liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các cấp chính quyền cần có sự động viên, khen thưởng kịp thời những tấm gương dũng cảm xả thân cứu người trong vụ cháy.

img_1800.JPG
img_1754.JPG
img_1794.JPG
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác thăm, hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

 

 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thắp hương cho người bảo vệ đã thiệt mạng khi xả thân cứu nhiều người trong vụ cháy ở chung cư này, đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh./.

Minh Tuấn - Công Hoàng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top