Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019 | 23:42

Phường Hàng Gai: Tháo dỡ phần vi phạm tại công trình 1B phố Tố Tịch

Đây là 1 trong 8 công trình vi phạm xây dựng còn tồn đọng từ năm 2015-2016 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

 

c.jpg
Công trình xây dựng số nhà 1B phố Tố Tịch.

 

Công trình xây dựng tại số nhà 1B phố Tố Tịch (phường Hàng Gai) do ông Phan Trung Thực và bà Nguyễn Thị Phượng là chủ đầu tư. Ngày 11/10/2013, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký cấp Giấy phép xây dựng số 181/GPXD cho phép ông Thực, bà Phượng được xây dựng công trình 3 tầng với tổng chiều cao đến đỉnh mái ngói là 12m. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã xây dựng lên tầng 8, vượt 5 tầng so với giấy phép xây dựng.

Ngay từ khi công trình này mới manh nha xây sai phép, ngày 3/1/2014, Tổ Thanh tra xây dựng phường Hàng Gai đã phát hiện, lập Biên bản số 03/BB-VPHC. Tiếp đó, ngày 6/1/2014, UBND phường Hàng Gai ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND, về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 1B phố Tố Tịch của gia đình ông Thực, bà Phượng.


Có thể nói, việc kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định đình chỉ xây dựng của UBND phường Hàng Gai là kịp thời, xác đáng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố tình xây lên 8 tầng. Gần một năm sau, ngày 15/12/2014 UBND phường mới ra Thông báo số 14/TB-UBND về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 1B Tố Tịch. Theo bản thông báo, quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai nội dung giấy phép và bản vẽ được cấp, thanh tra xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. UBND phường đã mời gia đình tới trụ sở để đôn đốc nhiều lần và yêu cầu khắc phục vi phạm. Gia đình cũng đã cam kết thực hiện nhưng chủ đầu tư công trình này vẫn không chấp hành.

b.jpg
a.jpg
 Chủ đầu tư tiến hành tự tháo dỡ từng phần vi phạm.

 

Trước sự cương quyết của quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Gai, hiện nay, chủ đầu tư số 1B phố Tố Tịch đang tiến hành tự tháo dỡ từng phần vi phạm để đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề.

Đây là bài học cho những chủ đầu tư cố tình vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top