Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2017 | 2:56

Ra quân đảm bảo giao thông trong những ngày cận Tết

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, trong những ngày gần đây, trên những tuyến đường huyết mạch của các tỉnh Tây Nguyên, lực lượng chuyên trách đã mở đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với nỗ lực cao nhất nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, đồng thời hạn chế tai nạn giao thông (TNGT).

Bình Phước: Tăng cường lực lượng trên những tuyến đường trọng điểm

Những ngày gần đây, trên những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước như: quốc lộ 24, quốc lộ 13, tỉnh lộ 741, tỉnh lộ 753 và nội thị Đồng Xoài, nhiều lực lượng chuyên trách, trong đó có lực lượng CSGT thuộc Phòng CSTG đường bộ, đường thủy, Công an Bình Phước đã tăng cường tuần lưu, nhất là những đoạn đường có đông dân cư sinh sống hoặc có nguy cơ cao dẫn đến mất ATGT.

Trao đổi với chúng tôi, một chỉ huy trạm CSGT cho biết, tình hình TTATGT trên địa bàn còn những diễn biến phức tạp song vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, nhiều giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT. Trong đó có kế hoạch hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả công tác; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông trên những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và kể cả giao thông nông thôn, nhất là những đoạn đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, những địa bàn có đông dân cư sinh sống… Đối với công tác tuần tra kiểm soát giao thông, CSGT bố trí lực lượng khép kín địa bàn 24/24, thường xuyên nhắc nhở những phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm có nguy cơ dẫn đến gây ra TNGT như: xe khách có hành vi chở quá số người quy định, xe tải chở vật liệu không che bạt cẩn thận làm rơi vãi đất đá xuống đường; người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đi đúng làm đường, làn đường của mình, vượt trái quy định, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng nhiều rượu, bia…

Lực lượng CSGT tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn, đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang được kiểm soát rất tốt, giao thông đảm bảo thông suốt và chưa để xảy ra vụ TNGT nào đặc biệt nghiêm trọng nào. 

Đắk Nông: Tăng cường kiểm tra tốc độ

Làm việc với phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn, lãnh đạo phòng CSGT đường bộ, đường thủy Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Để đảm bảo TTATGT dịp trước, trong và sau tết, phòng CSGT đã chủ động xây dựng những kế hoạch cụ thể, đề ra nhiều giải pháp, biện pháp cho từng trường hợp, từng địa bàn và từng tuyến đường với nỗ lực cao nhất quyết tâm đảm bảo giao thông được thông suốt, hạn chế thấp nhất xảy ra những vụ TNGT. Đối với cán bộ, chiến sĩ trực thuộc phòng, lãnh đạo phòng đã quán triệt phương châm hành động đến từng đội chuyên môn, tổ công tác và từng cán bộ, chiến sĩ phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn, vươn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được nhân dân tin tưởng giao phó.

Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT được trang bị phương tiện hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tập trung trên những truyến đường có mật độ phương tiện tham gia lưu thông nhiều, những khu vực có đông dân cư sinh sống nhất là dọc theo quốc lộ 14 như: xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút), xã Đắk Rla (huyện Đắk Minl), thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) và xã Nhân Cơ, Quảng Tín (huyện Đắk Rlấp)... “Tại những địa bàn này, lãnh đạo phòng đã phân công lực lượng CSGT chốt chặn, tuần tra thường xuyên 24/24, theo dõi nắm bắt tình diễn biến những bất thường về công tác đản bảo TTATGT để có phương án xử lý kịp thời tránh gây ùn tắc giao thông cục bộ và có thể gây ra va chạm, TNGT. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với những phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm có nguy cơ dẫn đến TNGT như lỗi: điều khiển chạy quá tốc độ cho phép, vượt sai quy định, không đi đúng làn đường, phần đường, phương tiện chở quá tải, quá khổ… Đối với xe mô tô, chúng tôi kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với những hành vi thanh thiếu niên tụ tập không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô và nhất là điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng nhiều rượu, bia”, lãnh đạo phòng CSGT nói.

Đắk Lắk: Xử lý nghiêm phương tiện vi phạm giao thông

Làm việc với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, Trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT Công an Đắk Lắk cho biết: “Thường vào những thời điểm giáp Tết, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và kể cả hệ thông giao thông nông thôn, mật độ phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đường tăng cao so với ngày thường. Đứng trước thực trạng đó, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng những kế hoạch cụ thể, lên phương án nhằm đối phó có hiệu quả nguy cơ dẫn đến mất TTATGT, trật tự an toàn xã hội trên toàn bộ địa bàn, đảm bảo tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Theo phương châm chỉ đạo đó, những cán bộ, chiến sĩ của phòng được giao nhiệm vụ tuyên truyền vận động, thuyết phục mọi tầng lớp trong xã hội và nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tự giác chấp hành quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường. Nhờ sự nỗ lực của các cán bộ CSGT trên mặt trận tuyên truyền, tình hình công tác ATGT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

“Trong dịp trước, trong sau tết Đinh Dậu này, phòng CSGT sẽ mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyền đề. Chúng tôi cũng huy động tối đa lực lượng CSGT, phương tiện hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát kép kín địa bàn 24/24, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với những những phương tiện, người điều khiển phương tiện vị phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, xe khách chở quá số người quy định, phương tiện lưu thông vào đêm tối nhưng thiếu đèn chiếu sáng theo quy định, vi phạm nồng độ cồn”, trung tá Vịnh nói.

Gia Lai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giao thông trong dịp tết

Theo Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, không phải chỉ trong dịp tết này mà công tác đảm bảo TTATGT, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, và tài sản của nhân dân luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cứ trong dịp tết cổ truyền thì tình hình diễn biến về TTATGT trên địa bàn phức tạp hơn do các loại phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên đường tăng lên đột biến không chỉ ở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà là cả giao thông nội thị, giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, trong những ngày vui xuân đón tết, người dân thường có thói quen sử dụng nhiều rượi, bia rồi điều khiển xe mô tô, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Đây là những hành vi rất nguy hiểm không những đối với họ mà cả những người dân đi đường.

Đứng trước thực trạng đó, phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng những kế hoạch đề ra những phương án giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ làm mất TTATGT trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm nhất là đối với những lỗi có nguy cơ cao gây TNGT như: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng nhiều rượu, bia. Thời điểm này, lực lượng CSGT cũng sẽ kiểm soát chặt và xử lý nghiêm các trường hợp xe khách có hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện chạy xe lòng vòng để đón khách... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và kịp thời ngăn chặn, giải tán những đối tượng là thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn xã hội, TTATGT trên địa bàn, nhất là đối với khu vực thị thành. Tập trung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ý thức hơn, tự giác hơn khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường hay bộ hành trên đường cũng cẩn thận quan sát kỹ.

Kon Tum: Chuẩn bị tốt phương án cứu nạn, cứu hộ trên đỉnh đèo Lò Xo

Làm việc với chúng tôi, Đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lực lượng CSGT luôn theo dõi bám sát diễn biến TTATGT trên địa bàn. Theo đó, phòng CSGT đã tiến hành rà soát, kiểm tra từng tuyến đường, đoạn đường, những điểm đen giao thông nhằm phát hiện kịp thời những bất cập về hạ tầng cơ sở có thể gây mất ATGT để có phương án hướng khắc phục kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chưa có gì đột biến đáng lo ngại. Phức tạp nhất là đoạn đèo Lò Xo trên tuyến quốc lộ 14, chỗ gần tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam. Do đặc thù của đèo Lò Xò là xa nơi dân cư sinh sống, đèo dài lên xuống quanh co cua gấp khủy tay liên tục, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm hết sức nguy hiểm nên chúng tôi đã có nhưng phương án ứng phó khi có tình huống xấu về TNGT, ùn tắc giao thông trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Với tính đặc thù đó, để hạn chế những vụ TNGT xảy ra trên đoạn đường này, phòng CSGT đã lập một tổ công tác trực thuộc trạm giao thông Ngọc Hồi chốt chặn 24/24, 7 ngày trong tuần. Tổ này có nhiệm vụ kiểm tra những phương tiện lưu thông qua đây mà độ an toàn kỹ thuật không đảm bảo thì kiên quyết yêu cầu tài xế, chủ phương tiện khắc phục mới cho lưu thông qua đèo. Tổ cũng có nhiệm vụ phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn bước đầu khi phương tiện giao thông gặp nạn. Với phương châm đó, lực lượng CSGT chúng tôi không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ bằng mọi biện pháp, giải pháp để đáp ứng mong mỏi của người dân”.

                                                                                  Hữu Danh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top