Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018 | 17:20

Tai nạn kinh hoàng tại tỉnh Gia Lai

Khoảng 5h30' ngày 6-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km340+100 đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) khiến 22 người thương vong.

 
 
Tai nạn thương tâm
 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 78C-077.42, do tài xế Đặng Ngọc Thuận, sinh năm 1991, trú thôn Quy Hậu, xã Hòa Trực, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông hướng từ huyện Ia Pa đi huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Khi đến Km340+100 đường Trường Sơn Đông, xe ôtô tải đã đâm vào đuôi xe máy cày kéo theo rơmoóc do tài xế Lê Minh Triệu (sinh năm 1978, trú làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển lưu thông cùng chiều.  Xe máy cày và rơmoóc kéo theo chở 22 người, bao gồm cả tài xế Triệu.
phut-kinh-hoang-khi-xe-tai-tong-may-cay-khien-22-nguoi-thuong-vong-may-cay-1-1530876449-324-width660height439.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tại Gia Lai
Vụ va chạm mạnh khiến Đinh Khang (sinh năm 2005, trú làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, 21 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó, có 5 người bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận điều khiển xe vượt sai quy định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện huyện Kông Chro tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong; hỗ trợ 500.000 đến 2 triệu đồng đối với các nạn nhân bị thương.

Đây không phải là lần đầu tiên, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe máy cày, xe công nông chở người.

Nguyên nhân chính là vào mùa vụ, người dân trên địa bàn thường tận dụng xe máy cày, xe công nông để chở nhân công đi thu hoạch cà phê, hồ tiêu, sắn… nên rất dễ xảy ra tai nạn khi lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu UBND các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chở người trên xe công nông, máy cày. 
 
Xử lý nghiêm tài xế công nông
 
Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, anh Lê Minh Triều dù là nạn nhân nhưng cũng phải xử lý nghiêm vì đã chở quá đông người sau rơ móoc trên xe máy cày (công nông) trên quốc lộ, là hành vi sai trái.
 
Ngày 7/7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân gặp nạn trong vụ tai nạn xảy ra vào 5h30 sáng 6/7 trên tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) khiến  2 người chết, 20 người bị thương.
vu-tai-nan-22-nguoi-thuong-vong-xu-ly-nghiem-ca-tai-xe-cong-nong-anh-1530979005-435-width665height449.jpg
Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân
 
Đoàn hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ cho nạn nhân bị thương điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định, Trung tâm y tế huyện Kông Chro 2 triệu đồng/người.
 
Chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro và Ban ATGT tỉnh Gia Lai Theo ông Hùng, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Tài xế điều khiển xe công nông Lê Minh Triều, dù là nạn nhân nhưng chở người trên máy cày rơ móoc là việc trái pháp luật, tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro cần có phương án xử lý nghiêm.
 
Chị Hà Thị Giang Thảo- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Tỉnh đoàn đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn.
 
Tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông tại các địa bàn tỉnh tây nguyên vẫn diễn ra hết sức phức tạp, nguyên nhân chính do việc người dân tại đây thiếu hiểu biết và chưa có ý thức trong việc chấp hành và tham gia giao thông, chính vì vậy rất cần phải có những chương trình giáo dục cho người dân nơi đây hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông này để tránh những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.
 
 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy (t/h)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top