Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018 | 22:54

Tân Hiệp Phát hỗ trợ mổ tim cho hai bé có hoàn cảnh khó khăn

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình “Câu chuyện trái tim” để hỗ trợ các bé bị tim bẩm sinh gia cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

Ngày 11/2, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình truyền hình trực tiếp “Gala Xuân 2018 - Câu chuyện trái tim” do Kênh Truyền hình VOVTV tổ chức và trao tặng tiền hỗ trợ mổ tim cho hai bé bị bệnh rất nặng, đang nằm chờ mổ tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, Hà Nội.  

hinh-1.jpg
Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tượng trưng chi phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho gia đình bé Mã Thị Hà My.
 

Câu chuyện trái tim là một chương trình truyền hình từ thiện nhằm kêu gọi hỗ trợ mổ tim miễn phí cho các bé bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Số đầu tiên lên sóng ngày 10/4/2016.

Với 48 số đã phát sóng, gần 100 bệnh nhi bị tim bẩm sinh đã nhận được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, thấp nhất là 30 triệu đồng/ca, cao nhất là 130 triệu đồng/ca.

hinh-2.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê diện áo dài thướt tha trong đêm Gala.

 

Số tiền được tài trợ bởi các nhà hảo tâm, các vật phẩm bán đấu giá…

Nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình “Câu chuyện trái tim” để hỗ trợ các bé bị tim bẩm sinh gia cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

rong đêm Gala, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao số tiền hỗ trợ mổ tim cho gia đình hai bé là Mã Thị Hà My, 5 tháng tuổi, quê tại Bắc Giang, và bé Đỗ Anh Khoa, 6 tháng tuổi, quê tại Quảng Ninh.

Đây là hai trường hợp bệnh rất nặng, đang nằm chờ mổ tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, Hà Nội.

hinh-3.jpg
Hoa hậu Ngọc Hân giao lưu về bộ sưu tập áo dài “Câu chuyện trái tim” do chính cô thiết kế.

 

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, bà Trần Uyên Phương cho biết:

“Đối với Tân Hiệp Phát, chúng tôi hy vọng thông qua chương trình ý nghĩa này sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, cùng chung tay với các bác sĩ và sự phát triển của khoa học kĩ thuật chúng ta có thể đưa các bé mắc bệnh tim bẩm sinh trở lại cuộc sống thường ngày”.

Ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt cho chương trình Câu chuyện trái tim và Ban tổ chức đêm Gala trao tặng biểu trưng tri ân của chương trình “Câu chuyện trái tim” cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Đêm Gala qui tụ hàng chục người đẹp, hoa hậu, á hậu, nghệ sỹ, ca sỹ, những người nổi tiếng, các bác sỹ đầu ngành về bệnh tim là các cố vấn chuyên môn của chương trình Câu chuyện trái tim, cùng nhiều doanh nhân, nhà hảo tâm, đại diện các nhà tài trợ đã đồng hành với Câu chuyện trái tim thời gian qua.

Làm nên bản sắc riêng của chương trình chính là sự tham gia đồng hành của các Đại sứ là những người nổi tiếng, có lượng fan đông đảo.

Nổi bật trong số đó là hai MC của chương trình là Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú và Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan.

hinh-4.jpg
Những hoa hậu, người mẫu, ca sĩ và nhiều người nổi tiếng khác tham gia làm khách mời của chương trình.

 

Cùng với đó là nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hâu Ngọc Hân, Hoa hậu Thu Thủy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Ngọc Anh, Diễn viên Mai Thu Huyền, Diễn viên Bảo Thanh, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân… góp phần to lớn vào sự lan tỏa của chương trình tới xã hội.

Chương trình “Câu chuyện trái tim” được phát sóng vào khung giờ vàng tối chủ nhật, lúc 20h, trên Kênh Truyền hình VOVTV với tần suất 2 tuần 1 số mới.

Mỗi số chương trình giới thiệu 1 đến 2 nhân vật là các em nhỏ bị tim bầm sinh có gia cảnh khó khăn thông qua các phóng sự được ghi hình tại nơi sinh sống của các bé.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top