Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 14:33

Thanh Hóa: Cố băng qua đường sắt, hai người tử vong

Đi xe máy vượt qua đường sắt dân sinh không có rào chắn trong lúc tàu đến gần, hai người đã tử vong.

Vào khoảng 11 giờ sáng 15/6, tại km 172+356 thuộc khu ga Nghĩa Trang, trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (Thanh Hoá), xảy ra một vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến 2 người tử vong tại chỗ.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hai người tử vong.

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, tàu SE11 đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam do tài xế Nguyễn Văn Hưng điều khiển, đến địa phận phường Đông Thọ thì bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 36 B4 200.61 do anh Trần Văn Quế (SN 1973) trú tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) điều khiển, trên xe chở một người phụ nữ (hiện chưa rõ danh tính). Vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Quế và người phụ nữ tử vong tại chỗ.

2.jpg
Đoạn đường xảy ra tai nạn chỉ có biển báo nhưng không có rào chắn

 

Một số người dân địa phương cho biết, do đường dân sinh không có rào chắn nên anh Quế điều khiển xe chạy qua đường sắt, ngay lúc tàu SE11 đang lưu thông. Do không để ý tàu đến gần nên chiếc xe anh Quế bị tàu tông văng ra lề đường khiến anh Quế và người phụ nữ ngồi sau tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu Nguyễn Văn Hưng thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã làm báo cáo gửi trưởng tàu và cơ quan cấp trên để xử lý. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 24/5, trên địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tàu SE 19 đang chở 400 hành khách đã tông vào xe tải chở đá khiến 11 người thương vong.

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top