Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018 | 17:8

"Thất thủ" phà Gót đi Cát Bà, Hải Phòng ban hành lệnh cấm

UBND TP.Hải Phòng đã họp đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm ách tắc giao thông tại phà Gót đi Cát Bà nhưng bất thành, khiến lệnh cấm vừa phải đưa ra.

Sau khi cầu Tân Vũ – Lạch Huyện thông xe, lưu lượng khách du lịch đến Cát Bà tăng đột biến, khiến ách tắc giao thông tại bến phà Gót và tai nạn giao thông trên đảo Cát Bà trong thời gian qua.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo tăng số lượng phà hoạt động tại bến phà Gót, gồm 5 phà 100 tấn và 4 phà 50 tấn. Theo đó, chiều phà Gót - Cái Viềng được phép chạy 24/24 giờ, vận chuyển người và phương tiện qua luồng Lạch Huyện.

Tắc nghẽn cục bộ tại bến phà Gót.
Tắc nghẽn cục bộ tại bến phà Gót.

Tuy nhiên, do lượng khách quá đông khiến giải pháp đó vẫn không hiệu quả, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại bến phà Gót vẫn kéo dài.

Do đó, để hạn chế tối đa ách tắc, ngày 13/6, Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng ra văn bản cấm tất cả các phương tiện xe tải lưu thông 2 chiều trên ĐT.356 đoạn từ Km 23+350 - Km 23+450 vào các ngày trong tuần; cấm tất cả các loại xe khách 29 chỗ trở lên không lưu thông 02 chiều trên đoạn đường trên vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 22/6.

Ngoài việc cấm xe để giảm tải, Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng đồng ý cho Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đưa 20 xe bus ra khai thác tuyến vận tải khách công cộng và phục vụ khách du lịch từ bến phà Cái Viềng đến Trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại, tùy theo yêu cầu của quý khách vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Tuyến này không thu phí của khách du lịch.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top