Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014 | 9:36

Tòa nhà 17 tầng giữa Thủ đô “bỏ hoang” thành chỗ ở cho người vô gia cư

KTNT - Giữa thời điểm “tấc đất tấc vàng” này mà ngay trên mặt đường Thái Hà thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn tồn tại một tòa nhà cao tầng chưa được hoàn thiện, dần bị hoang hóa và biến thành chỗ định cư cho những người vô gia cư.

Đây là tòa nhà đa năng do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào năm 2008, được thiết kế 17 tầng để làm các căn hộ cao cấp có diện tích từ 105m2 đến 124m2. Công trình dự kiến hoàn thành sau 2 năm khởi công, tức là năm 2010 sẽ hoàn thành. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đã 6 năm mà công trình vẫn chỉ hoàn thiện được phần thô và dừng lại.


Mặc dù vậy, trên các trang mạng vẫn rao bán căn hộ chung cư thuộc hạng sang này với giá cao ngất ngưởng, khoảng 40 triệu đồng/m2. Người dân sống quanh khu vực này cho biết, công trình đã dừng thi công từ rất lâu, không thấy có công nhân làm việc, thi thoảng thì thấy vài ba người đứng chơi, hút thuốc trong tòa nhà, dần dần có một số người vô gia cư đến lấy làm chỗ ở.

Quan sát của phóng viên thấy, tình trạng tòa nhà này đang dần bị xuống cấp hư hỏng nặng, và không có dấu hiệu của việc thi công lại.


Công trình tòa nhà đa năng số 131 Thái Hà chỉ hoàn thiện phần thô rồi đắp chiếu để đấy không phải là công trình duy nhất ở Hà Nội. Tại khu vực Trung Văn (Hà Nội ) cũng xuất hiện có cả hàng chục căn biệt thự “đắp chiếu” bỏ hoang.

Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top