Qua kết luận của các cơ quan chức năng, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.
Chiều ngày (27/8), TP. Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Kết luận thanh tra toàn diện về quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và Thông báo số 611/TB-TTCP về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố.
Qua kết luận của các cơ quan chức năng, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng. Tổng diện tích sử dụng là 236,7ha, tăng 28,7ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113 ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ. Diện tích tăng thêm này nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh.
Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh. Quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý sử dụng đất quốc phòng.
Đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc thanh tra của thành phố đúng thẩm quyền trình tự theo quy định của thanh tra. Nội dung thanh tra có cơ sở, đầy đủ căn cứ.
Về thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội như: Xây dựng kế hoạch, Đề cương thanh tra; Công bố quyết định thanh tra; thu thập thông tin; tài liệu; thời gian tiến hành thanh tra; ghi nhật ký Đoàn thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra; công bố Kết luận thanh tra; công khai Kết luận thanh tra… được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thanh tra.
Như vậy cuộc thanh tra theo Quyết định số 1121/QĐ-TTTP-P5 ngày 20/4/2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội là hoàn toàn hợp pháp.
Trả lời các câu hỏi của báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố rất thận trọng trong việc giải quyết sự việc ở Đồng Tâm, ngay sau khi xảy ra vụ việc thành phố đã có nhiều cuộc đối thoại với người dân để giải quyết triệt để những khiếu nại, thắc mắc của người dân liên quan đến việc thu hồi đất sử dụng cho mục đích quân sự tại đây.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố Hà Nội đã làm hết sức khẩn trương, nghiêm túc và chính xác và có cơ sở để kết luận rằng trong tổng số 236,7ha đất đều là đất quân sự trước đây đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho quân đội quản lý và sử dụng.
Trong quá trình thu hồi đất có 5 hộ gia đình sinh sống tại đây nhưng chính quyền chưa bồi thường khi thu hồi đất, đến nay số hộ này đã nâng lên thành 14 hộ do trong quá trình sinh sống có mua đi bán lại, chính vì vậy tành phố đã có phương án bồi thường cho 15 hộ dân này theo đúng các quy định của pháp luật.
Nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi tại sao ngày hôm nay Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội mới công bố bản đồ giao đất cho quân đội quản lý? Bản đồ này người dân xã Đồng Tâm có được biết hay không và có kiểm chứng đây là bản đồ gốc hay không? Có hay không thế lực phản động đứng sau xúi giục người dân khiếu kiện?
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong suốt quá thanh tra và kiểm tra, thành phố Hà Nội luôn luôn công bố bản đồ này để nhân dân xã Đống Tâm biết, không có chuyện thành phố hôm nay mới cung cấp cho các cơ quan báo chí. Trên bản đồ này vẫn còn con dấu của chính quyền giáp ranh khu đất này và xác nhận của chính quyền các xã đó, không thể nói đây là tấm bản đồ không chính xác được.
Tại buổi họp báo hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn khẳng định có việc ông Lê Đình Kình và một nhóm người gọi là “nhóm đồng thuận” vì mục đích là đòi hỏi quyền lợi trong việc đền bù để kích động nhân dân ở đây.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành vận động 14 hộ dân ở đây, mọi người đã nhận thức ra được vấn đề và đã làm đơn gửi chính quyền xin được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời rất mong sớm nhận được chế độ bồi thường để chuyển đi nơi khác để trả lại đất cho quân đội.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 (từ 27/4 đến 01/5/2024), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8,0 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.
Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 1/5, tại Quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang. tỉnh Khánh Hòa), Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã bế mạc với chủ đề: "Jazz Flows".
Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 2/5, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn và Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 đường Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).
Những ngày tới nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Mưa kèm theo dông lốc đã làm 678 nhà, hơn 600 ha lúa, cây rau màu các loại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị hư hỏng, ước thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 10,4 tỷ đồng.