TNT - Tại buổi họp báo quý 1/2017, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông tin trong tổng số gần 3.000 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, thì có tới 1.395 công trình xây dựng sai phép tập trung chủ yếu tại các quận, huyện ngoại thành như, Bình Chánh, Hóc Môn.
Theo ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trong năm 2016, Thanh tra xây dựng đã tổ chức kiểm tra hơn 114.927 lượt công trình xây dựng. Trong các đợt kiểm tra này đã phát hiện 3.000 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Cụ thể, có tới 1.395 công trình xây dựng không phép, riêng huyện Bình Chánh có tới 591 trường hợp chiếm tỷ lệ 42,4%, tiếp đến quận Thủ Đức với 136 trường hợp. Các huyện Bình Chánh, Hóc Môn có tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép nhiều nhất. Bên cạnh đó, trong năm 2016, Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã ban hành hơn 2000 quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả, cưỡng chế với tổng số tiền xử phạt hơn 47 tỉ đồng.
Một ngôi nhà xây dựng không phép bị lực lượng chức năng cưỡng chế tại huyện Bình Chánh
Lý giải về việc vi phạm xây dựng tăng hơn so với năm 2015, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong năm 2016 số lượng các cuộc kiểm tra công trình xây dựng tăng hơn so với năm 2015. Ông Hiếu cũng cho rằng, tình trạng vi phạm trong các hoạt động xây dựng như xây dựng không phép, sai phép vẫn còn diễn biến phức tạp ở những quận huyện có tốc độ đô thị hóa cao như, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức.
Liên quan tới công tác cán bộ, trong năm 2016 đã có 48 công chức thanh tra viên bị kỷ luật. Cụ thế, có 30 người bị khiển trách, 14 người bị cảnh cáo, 3 người bị hạ bậc lương và buộc thôi việc một trường hợp. Những trường hợp bị kỷ luật là các thanh tra viên thuộc đội thanh tra xây dựng tại các quận, huyện. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bị kiểm điểm, kỷ luật là do cán bộ, công chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong quá trình công tác. Sở Xây dựng cho hay trong số này có một số cán bộ, công chức, quản lý địa bàn thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn dến một số công trình vi phạm có quy mô lớn nhưng khi phát hiện vi phạm lại chậm xử lý, thiếu kiên quyết. Điều này dẫn đến việc một số công trình vi phạm vẫn thi công và đã đưa vào sử dụng.
Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, các trường hợp cố tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm và thông tin công khai toàn 24 quận, huyện để răn đe.
Mạnh Tiến
Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.
Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.