Mặc dù thời gian qua thời tiết TP Vinh (Nghệ An) rất nóng, song cây cảnh cây công trình của HTX Hoa cây cảnh Kim Mỹ vẫn bình ổn và đắt hàng.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc HTX Hoa cây cảnh Kim Mỹ, xóm 2, xã Nghi Ân, TP. Vinh cho biết, HTX có 38 thành viên, chuyên thi công các công trình công cộng: bồn hoa, cây cảnh, sân vườn, trụ sở làm việc tại các cơ quan trong và ngoài tỉnh.
Thành viên HTX đang chăm sóc cây công trình
Riêng gia đình ông có các loại hoa, cây cảnh như: lan rừng, lan monica Thái Lan; ngoài ra còn có hàng ngàn cây bóng mát, cây cảnh, cây công trình… Đợt dịch Covid-19 vừa qua, phải nghỉ 2 tháng không giao dịch, chủ yếu ở nhà chăm sóc cây trong vườn.
Song rất may, sau đó, HTX của ông đã nhận được một công trình lớn tại Nghệ An, đó là trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát cho toà nhà chung cư T&T 31 tầng tại khu vực Ngã Tư chợ Vinh.
Hiện, HTX đã cung cấp cho toà nhà các loại như: thảm cỏ, hoa dâm bụt, cây bông trang là những cây chịu được nắng nóng của TP. Vinh.
Đặc biệt, khu chung cư nói trên có một vườn hoa ở tầng 6, rộng 300m2 là công viên nhỏ cho cả toà nhà. Trong đó, có 16 cây cổ thụ đường kính 20 – 25cm, sâu 2m, rộng 2m/cây, HTX đã trồng 2 loại cây: muồng hoàng yến và osaca đỏ.
Ông Nguyễn văn Đồng đang chăm sóc hoa cây cảnh tại vườn nhà.
Ngoài ra, còn có hàng trăm mét vuông bồn riềm bằng cỏ thảm (cỏ Nhật), hoa râm bụt, cẩm tú cầu, cây chuỗi ngọc, cây tùng tháp biển và hoa ban Tây Bắc, trang trí cho khung cảnh ở tầng 1.
“Hiện, đây là khu chung cư lớn nhất Nghệ An. Tổng giá trị cây xanh trang trí cho toà trên 1,5 tỷ đồng, do HTX Kim Mỹ cung cấp, đây cũng niềm vui, niềm tự hào cho các thành viên HTX chúng tôi đối với quê nhà” – ông Đồng cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.