Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 | 14:17

Trao giải “Văn học tuổi 20”: Phản ánh góc nhìn thẳng thắn, đầy cảm xúc

Nhà xuất bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết trao giải và công bố giải thưởng cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần thứ 6, đánh dấu bước dừng chân đầy thành công của cuộc thi kéo dài nhiều năm nay.

Qua đó đã có 9 tác phẩm được lựa chọn và trao giải trong số 458 tác phẩm dự thi, bao gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn.

 

8sssssss.JPG

9 tác giả đoạt giải cuộc thi “Văn học Tuổi 20” lần thứ 6  chụp ảnh kỷ niệm với Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Ảnh: Đức Trung

 

Văn phong hiện đại và có chất riêng

Ban tổ chức đánh giá cao nội dung của 9 tác phẩm đoạt giả lần này đã phản ánh góc nhìn thẳng thắn, mạnh mẽ và đầy cảm xúc của người trẻ hôm nay, từ những lát cắt của cuộc sống đời thường đến những vấn đề nhân sinh, vấn đề lớn lao của thế giới (thân phận con người, nỗi đau chiến tranh, định kiến văn hóa, những hành trình khám phá bản ngã, những khát khao, hoài bão và tinh thần gánh vác của những người trẻ) luôn muốn khẳng định cái tôi giữa cuộc đời. Đặc biệt, các tác giả có bút pháp có thể gây ngạc nhiên cho mỗi bạn đọc với những trang viết đẹp, cuốn hút, văn phong hiện đại và có chất riêng, lối kể chuyện đa dạng, sinh động và trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lại biết vận dụng khéo léo kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực (kiến trúc, hội họa, âm nhạc, thơ ca, văn hóa dân gian…).

“Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa” là một trong những tác phẩm được nhận giải 3  và được in thành sách, được các hoạ sĩ khéo léo khắc hoạ lại tiêu đề nội dung với những bức tranh bìa sống động đầy màu sắc. Đứng trước tác phẩm của mình, tác giả Hiền Trang chia sẻ: “Tác phẩm này tôi viết trong một khoảng thời gian khá dài, xuất phát từ mẩu chuyện của họa sĩ Vincent van Gogh mà giấc mơ của ông được chạy tung bay trên một cánh đồng cỏ và cái đó cũng là suy nghĩ của nhiều người đang lạc loài trong thế giới này, đôi khi họ muốn thoát ra rồi chạy quanh trên cánh đồng cỏ”.

Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa gồm 10 truyện ngắn kể về nỗi niềm của Phố Trong và Phố Ngoài với chất nhạc, họa, thi ca bàng bạc trong mỗi truyện. Đó có thể là nốt trầm (Cửa tiệm mua trái tim, ký ức và giấc mơ), nốt ngang (Những người thích trườn), nốt bổng (Giấc mộng đêm hè), và cả bản concert (Tấu khúc tháng Sáu); đó cũng có thể là bức tranh mang sắc vàng (Sự thật về chiếc tai bị cắt của Vincent Van Gogh), sắc xám (Ai đã giết cô gái trong rạp chiếu bóng?); và cũng có thể là một bài thơ buồn nhưng không bi lụy (Chuyến xe đi tới Địa phủ, Cánh đồng dâu tây mãi mãi, Cô gái mất tích trên sân thượng).

Những câu chuyện này hầu hết đều có yếu tố hư cấu, kỳ ảo, như cuộc trò chuyện của Van Gogh với màu vàng; chuyến xe buýt tới địa phủ dành cho những người muốn kết thúc cuộc sống của mình hay nhân vật có thể trở về quá khứ. Nhưng giống như chính Hiền Trang đã nói rằng cô “viết những điều hoang đường có thực”, những câu chuyện là hoang đường, nhưng cảm xúc trong đó lại rất đúng, rất thực, đến mức nhiều khi bạn sẽ quên mất câu chuyện này chỉ là những dòng hư cấu. Tất cả đem đến những rung cảm dịu dàng mà sâu lắng cho người đọc.

 

“Trái đất không chật chội lắm đâu, nếu chật chội thế thì sao vẫn có đủ chỗ để người ta dễ dàng xa nhau đến vậy?

Một câu trong tác phẩm “Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa”

 

Cân đo, tỉ mỉ chi tiết để trao giải cho tác phẩm

Cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần thứ 6 kết thúc với một điều bất ngờ vô cùng, bởi những tác phẩm đoạt giải lần này đã thể hiện sự xuất sắc vượt trội, khiến cho 5 vị giám khảo: PGS.TS Nguyễn Thành Thi, nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Phan Hồn Nhiên và nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn đã phải cân đo đong đếm tỉ mỉ chi tiết để có thể trao giải. Kết thúc bất ngờ khi cuộc thi không có giải nhất, mà đồng giải nhì với hai tác phẩm “Wittgenstein của thiên đường đen” và tác phẩm “Người lạ”. Các tác phẩm đạt giải ba gồm có “Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa”, “YaGon - Những kẻ vô cảm” và “Sau những ngày mưa”.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Thành Truyền, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Với chủ đề “Viết về cuộc sống, với những suy nghĩ, ước mơ, hành động của giới trẻ hiện nay”, Văn học tuổi 20 lần 6 được bắt đầu từ ngày 24/12/2015 cho đến ngày 31/5/2018, đã có 458 tác phẩm dự thi, trong đó 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần thứ 5 vượt hơn 130 tác phẩm). 22 tác phẩm được chọn in. Hơn 50% tác giả dự thi ở lứa tuổi 9x. Người nhỏ tuổi nhất là một học sinh lớp bốn ở Nghệ An. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1948. Có 14 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc và học tập ở nước ngoài gửi tác phẩm về dự thi, trong đó có một tiến sĩ điện tử viễn thông, bốn nghiên cứu sinh, một họa sĩ. Kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư, và 1 giải do bạn đọc bình chọn. Lần này cuộc thi không trao giải nhất. Trong quá trình chấm, xét thấy hai tác phẩm Wittenstein của thiên đường đen (tác giả Maik Cây) và Người lạ (tác giả Mai Thảo Yên) đồng đều về chất lượng, ban tổ chức quyết định không có giải nhất mà đổi thành hai giải nhì.

Theo đuổi mục tiêu phát hiện và đồng hành với các cây bút mới, ông Dương Thành Truyền, cho biết: Ban tổ chức cuộc thi tự tin thông báo tin vui về tín hiệu của một lớp người viết mới, với bộ “nhận diện thương hiệu” có thể phác thảo: Một, đó là những người trẻ chọn xê dịch làm một phần tất yếu của cuộc sống. Hai, đó là những người trẻ chọn tri thức làm nền tảng của sức mạnh sáng tác. Ba, đó là những người trẻ chọn phá cách làm cảm hứng sáng tạo.

Những tác phẩm đạt giải lần này thực sự đã bộc lộ những tâm hồn đẹp, tươi tắn và luôn trăn trở để đi tìm một ý nghĩa cuộc sống, một con đường thực hiện hoài bão, khát khao gánh vác trách nhiệm cùng xã hội, yêu quý và tự hào về cội nguồn dân tộc.

 

Văn học tuổi 20 là cuộc thi ý nghĩa thường niên dành cho mọi lứa tuổi yêu thích văn học, đồng thời cũng là sân chơi cạnh tranh khắc nghiệt nhất cho những cây bút văn chương thời đại mới.

Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 7 chính thức phát động từ 1/1/2019 đến 30/5/2021 sẽ chuyển thành một giải thưởng văn học định kỳ, từ đó mang đến nhiều cơ hội xuất bản sách hơn cho các tác giả trẻ.


 


 

 

Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top